Trận đấu cuối của bảng D VCK U.23 châu Á 2020 đã khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về đội bóng Tây Á.

Hạ Triều Tiên, Jordan vượt mặt Việt Nam và UAE đứng đầu bảng D

10/01/2020, 22:15

Trận đấu cuối của bảng D VCK U.23 châu Á 2020 đã khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về đội bóng Tây Á.

Bước vào trận đấu, Triều Tiên là đội chơi xông xáo và có nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Thế nhưng, vì không tận dụng được lợi thế này và bỏ lỡ khá nhiều cơ hội nên họ đã nhận bàn thua trước. Chỉ một một sai lầm ở hàng phòng ngự đã khiến Triều Tiên thủng lưới ở cuối hiệp đấu đầu tiên.

Sang hiệp 2, đội bóng của HLV Ri Yu-il càng chơi năng nổ hơn để tìm bàn gỡ nhưng một lần với sự kém duyên và thiếu chút may mắn ở khâu ghi bàn đã khiến Triều Tiên tiếp tục nhận trái đắng. Với việc tận dụng tốt thời cơ, Jordan đã có bàn thắng thứ 2 ở phút 75 do công của Alzebdieh.

Hơn 15 phút cuối của trận đấu, sau bao nỗ lực, cuôi cùng Triều Tiên cũng có bàn thắng nhưng đã quá muộn để tìm điểm trước Jordan khi bàn thắng ghi ở phút bù giờ cuối cùng.

Với chiến thắng 2-1 trước Triều Tiên, Jordan đã vươn lên đứng đầu bảng D. Theo sau là Việt Nam và UAE. Ngày 13.1, U.23 Việt Nam sẽ gặp Jordan, Triều Tiên sẽ gặp UAE.

K.Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
14 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hạ Triều Tiên, Jordan vượt mặt Việt Nam và UAE đứng đầu bảng D