Kế hoạch đưa Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) của Thủ tướng Theresa May có nguy cơ bị đổ vỡ khi lần lượt Bộ trưởng Brexit David Davis cùng Ngoại trưởng Boris Johnson từ chức để tỏ ý phản đối.

Hai Bộ trưởng Anh từ chức vì không chấp nhận kế hoạch Brexit

Cẩm Bình | 10/07/2018, 16:17

Kế hoạch đưa Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) của Thủ tướng Theresa May có nguy cơ bị đổ vỡ khi lần lượt Bộ trưởng Brexit David Davis cùng Ngoại trưởng Boris Johnson từ chức để tỏ ý phản đối.

Diễn biến vừa xảy ra này cho thấy giới lãnh đạo Luân Đôn vẫn chưa thể thống nhất về những thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại và thương mại. Khả năng Thủ tướng May tiếp tục theo đuổi kế hoạch Brexit nhưng vẫn giữ mối quan hệ thương mại mật thiết với EU đang bị đặt nghi vấn.

Thủ tướng May chiều ngày 9.7 đã chấp nhận đơn xin từ chức của Ngoại trưởng Johnson, đồng thời gửi lời cảm ơn vì những đóng góp của ông trong thời gian qua. Người thay thế ông Johnson sẽ sớm được công bố.

Hai quyết định từ chức được đưa ra chỉ hai ngày sau khi Thủ tướng Anh tuyên bố nội các của bà đã đạt được nhất trí về thỏa thuận tạo cơ sở cho tương lai quan hệ giữa nước này với EU hậu Brexit. Theo đó, Luân Đôn sẽ lập một khu vực thương mại tự do cho các sản phẩm công nghiệp và nông nghiệp, đi kèm 1 số chính sách thuế quan với EU.

Nhiều nghị sĩ chủ trương cứng rắn đã chỉ trích kế hoạch này, cho rằng bà May đã phản bội cam kết “phân chia rạch ròi với EU”.

Ông Boris Johnson đánh giá đây là một kế hoạch tồi. Theo ông: “Nó nên là cơ hội để chúng ta làm mọi việc khác đi, nhanh nhẹn hơn, năng động hơn và tận dụng tối đa những ưu thế của Anh với tư cách là nền kinh tế cởi mở, hướng ra toàn cầu. Tuy nhiên, giấc mộng đó đang chết dần, bị bóp nghẹt bởi sự tự ti không cần thiết”.

Cẩm Bình (theo Channel News Asia, Reuters)
Bài liên quan
Ông Nguyễn Hoài Anh làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận
Ông Nguyễn Hoài Anh (47 tuổi, quê Quảng Nam) được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hai Bộ trưởng Anh từ chức vì không chấp nhận kế hoạch Brexit