Hai chuyên cơ C17 và C32 dự phòng phục vụ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama từ ngày 23-25.5 đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng.

Hai chuyên cơ phục vụ ông Obama ở sân bay Đà Nẵng

Lê Đình Dũng | 23/05/2016, 18:52

Hai chuyên cơ C17 và C32 dự phòng phục vụ chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama từ ngày 23-25.5 đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng.

Hai máy bay này vừa hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng vào ngày 22.5 và đang đậu trên đường băng cạnh công trình xây dựng nhà ga quốc tế mới. Chúng đang được bảo vệ bởi các nhân viên an ninh và mật vụ Mỹ. An ninh tại sân bay Đà Nẵng cũng được thắt chặt hơn ngày thường.

Hai chiếc chuyên cơ đang đậu trong sân bay Đà Nẵng- Ảnh: Lê Đình Dũng.

Chiếc máy bay US Air Force (C17) tại sân bay quốc tế Đà Nẵng chở theo hàng hóa, xe hộ tống, xe phục vụ đoàn, xe an ninh, y tế... phục vụ Tổng thống Obama trong trường hợp có kịch bản khác. US Air Force (C17) có thểchứa được hàng hóanhư xe tăngM1 Abrams, 3 xeStryker, hoặc 6xe an ninh bọc thép M1117.Tải trọng củamáy bay là77.519kg, chiều dài53m, sải cánh51,75m, chiều cao16,8m.Diện tích cánh củamáy bay là353 m², trọng lượng rỗng128.100kg, trọng lượng cất cánh tối đa: 265.350kg.

Còn C32 là phiên bản chở khách quân sự của loại Boeing 757, thuộc không quân Mỹchuyên chở phó tổng thống, đệ nhất phu nhân và các thành viên khác của nội các và nghị viện Mỹ; khi đó nó sử dụng số hiệu điều khiển không lưu là Không lực Hai (Air Force Two). Tổng thống cũng có thể sử dụng chiếcC32 nếu điều kiện hoặc sân bay quá nhỏ để hạ cánh cho một chiếc lớn như Boeing 747. Các tổng thống Barack Obama, George W.Bush và Bill Clinton có thời điểm đã sử dụng C32 làm Air Force One.

Chiếc C32 đang tiếp liệu chiều 23.5- Ảnh: Lê Đình Dũng.

Air Force One(Không lực Một)là số hiệuđiều khiển không lưuđược dùng để gọi bất kỳmột chiếcphi cơ phản lựcnào của không lực Mỹđang chuyên chởTổng thống Hợp chúng quốc Mỹ. Dù vậy, từ năm 1990, tên này hiện được dùng chủ yếu cho hai chiếc phản lực đờiBoeing 747-200B, một chiếc máy bay dân sự được thiết kế lại theo cách quân sự, với số đuôi là "28000" và "29000", tên chính thức làBoeing VC-25Ađược không lực Mỹsử dụng. Một trong hai chiếc này đã chở Tổng thống Obama đáp xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội vào tối 22.5. Chiếc còn lại đã được đậu sẵn ở một nơi bí mật.

Clip hai chuyên cơ phục vụ ông Obama tại sân bay Đà Nẵng:

Như báo điện tử Một Thế Giới đã đưa tin, khoảng 21 giờ30 tối 22.5, chiếc Không lực Một chở Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội. 10 giờ30 sáng 23.5, lễ đón chính thức ông Obama đã diễn ra ở Phủ Chủ tịch. Đây là chuyến công du Việt Nam đầu tiên của ông Obama trong hai nhiệm kỳ. Ông là tổng thống Mỹ thứ ba thăm Việt Nam thời bình, sau khi ông Bill Clinton (năm 2000) và ông George Bush (năm 2006).

Lê Đình Dũng

Ảnh: ChiếcUS Air Force (C17) tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bàn giải pháp cấp nước sạch ở ĐBSCL bằng nhà máy di động trong container
3 giờ trước Theo dòng thời sự
Hiện đã có doanh nghiệp làm được nhà máy nước di động, đầu vào sử dụng nước ngọt và cả nước nhiễm mặn để xử lý thành nước sạch với công suất tới 3.000m3/ngày.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hai chuyên cơ phục vụ ông Obama ở sân bay Đà Nẵng