Sau khi bị lực lượng an ninh Trung Quốc triệu tập thẩm vấn, hai phóng viên của đài truyền hình ABC và báo ARF ngay lập tức quay về Úc do lo ngại an toàn bản thân.

Hai đơn vị truyền thông Úc rút phóng viên tại Trung Quốc về nước

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 08/09/2020, 12:19

Sau khi bị lực lượng an ninh Trung Quốc triệu tập thẩm vấn, hai phóng viên của đài truyền hình ABC và báo ARF ngay lập tức quay về Úc do lo ngại an toàn bản thân.

Phóng viên Bill Birtles (của ABC) và Michael Smith (ARF) bị cấm rời Trung Quốc cho đến khi trả lời những câu hỏi về người dẫn chương trình kênh CGTN Thành Lỗi. Họ đến tị nạn trong Đại sứ quán Úc tại Bắc Kinh và Tổng lãnh sự quán Úc tại Thượng Hải, nhờ đội ngũ ngoại giao đàm phán với phía Trung Quốc cho cả hai xuất cảnh.

Cuối cùng hai phóng viên đã có thể rời khỏi Trung Quốc vào tối 7.9, có mặt ở Sydney vào sáng hôm sau. Ông Birtles bày tỏ thất vọng khi phải ra đi trong hoàn cảnh như vậy. Chưa rõ hai người liên quan gì đến người dẫn chương trình Thành Lỗi.

ABC cho biết đài quyết định rút phóng viên về nước theo lời khuyên từ chính quyền Úc. ARF khẳng định hai phóng viên thực hiện công tác đưa tin một cách bình thường. Báo này nhận xét đây là vụ việc đáng tiếc ảnh hưởng quan hệ hợp tác Úc - Trung.

Người dẫn chương trình kênh CGTN Thành Lỗi - Ảnh: Bộ Ngoại giao Úc

Bà Thành Lỗi - người dẫn chương trình có 8 năm làm việc cho CGTN (kênh truyền hình tiếng nước ngoài trực thuộc Đài truyền hình trung ương Trung Quốc) - là công dân Úc gốc Hoa thứ 2bị Trung Quốc bắt giữ trong vài năm qua. Bạn bè cùng đồng nghiệp cũ của nữ nhà báo đều khẳng định bà không thể nào là gián điệp.

Quan hệ giữa Úc với Trung Quốc đang ngày càng trở nên căng thẳng. Chính quyền Canberra không ngần ngại hưởng ứng Mỹ loại bỏ Huawei khỏi mạng lưới 5G quốc gia, kêu gọi điều tra nguồn gốc vi rút gây bệnh COVID-19 cũng như chỉ trích luật an ninh áp đặt với Hồng Kông. Phía Bắc Kinh đáp trả bằng hàng loạt trừng phạt thương mại nhắm vào nông sản Úc.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
X kiện ra tòa vì Úc bắt xóa các bài đăng vụ thiếu niên 16 tuổi đâm giám mục nổi tiếng
Hôm 20.4, nền tảng truyền thông xã hội X cho biết sẽ kiện ra tòa lệnh từ cơ quan quản lý Úc yêu cầu công ty loại bỏ một số bài đăng liên quan đến vụ đâm giám mục tại thành phố Sydney.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hai đơn vị truyền thông Úc rút phóng viên tại Trung Quốc về nước