Tuần qua, nghị sĩ từ hai đảng Cộng hòa và Dân chủ lần lượt đệ trình hai dự luật về trí tuệ nhân tạo (AI) lên Thượng viện Mỹ.

Hai dự luật về AI được trình lên Thượng viện Mỹ

Cẩm Bình | 11/06/2023, 08:47

Tuần qua, nghị sĩ từ hai đảng Cộng hòa và Dân chủ lần lượt đệ trình hai dự luật về trí tuệ nhân tạo (AI) lên Thượng viện Mỹ.

Hãng tin Reuters cho biết một dự luật do Chủ tịch Ủy ban An ninh nội địa Thượng viện Gary Peters cùng hai thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Braun và James Lankford đệ trình yêu cầu các cơ quan chính phủ Mỹ khi dùng AI tương tác với người dân thì phải thông báo rõ.

Thượng nghị sĩ Braun nói: “Chính phủ liên bang cần chủ động và minh bạch trong việc sử dụng AI, đồng thời đảm bảo không có con người kiểm soát thì không đưa ra quyết định”.

Hai thượng nghị sĩ Dân chủ Michael Bennet và Mark Warner cùng đồng nghiệp Cộng hòa Todd Young đệ trình dự luật đề nghị thành lập Văn phòng Phân tích Cạnh tranh toàn cầu giúp đảm bảo Mỹ luôn đi đầu cũng như giữ vị thế trung tâm trong việc phát triển AI.

“Chúng ta không thể đánh mất lợi thế cạnh tranh của mình trong cuộc chiến công nghệ chiến lược như bán dẫn, điện toán lượng tử và trí tuệ nhân tạo vào tay các đối thủ, chẳng hạn như Trung Quốc”, thượng nghị sĩ Bennet nhấn mạnh.

haiai.jpg

Cùng với hai dự luật được đệ trình, tuần qua Tổng thống Mỹ Joe Biden còn cùng Thủ tướng Anh Rishi Sunak thông báo hai nước sẽ hợp tác đảm bảo an toàn khi sử dụng AI. Đảo quốc sương mù chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về trí tuệ nhân tạo vào cuối năm nay.

AI thu hút sự quan tâm lớn kể từ khi nền tảng ChatGPT bất ngờ nổi tiếng toàn cầu. Giới hoạch định chính sách trên khắp thế giới hiện phải tìm cách giải quyết hàng loạt vấn đề xoay quanh việc sử dụng công nghệ này, trong đó có xâm phạm quyền riêng tư, phát tán thông tin sai lệch…

Điều trần trước Thượng viện Mỹ vào tháng trước, Giám đốc điều hành OpenAI (đơn vị phát triển ChatGPT) Sam Altman tuyên bố ủng hộ xây dựng khuôn khổ quy định nhằm ngăn chặn tác hại tiềm ẩn từ trí tuệ nhân tạo.

Bài liên quan
Ukraine cáo buộc Nga tấn công cơ sở vận chuyển khí đốt cho EU
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong đợt tấn công nhắm vào ngành năng lượng nước này ngày 27.4, Nga đã không bỏ qua loạt cơ sở phục vụ hoạt động vận chuyển khí đốt cho Liên minh châu Âu (EU).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Nắng nóng gay gắt khắp cả nước, nhiều nơi trên 41 độ C
2 giờ trước Sự kiện
Ngày 28.4, nhiệt độ cả nước tăng nhanh, thời tiết nắng nóng gay gắt khi có nơi trên 41 độ C.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hai dự luật về AI được trình lên Thượng viện Mỹ