Nhà Trắng ngày 18.1 thông báo hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra vào cuối tháng tới.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều gặp lại nhau vào cuối tháng 2

Nguyễn Cẩm Bình- 0901321282- 060113793980 | 19/01/2019, 10:07

Nhà Trắng ngày 18.1 thông báo hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra vào cuối tháng tới.

Thông báo được đưa ra sau cuộc hội đàm hơn một giờ đồng hồ giữa Tổng thống Trump với ông Kim Yong-chol, quan chức Bình Nhưỡng phụ trách công tác đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ đang có chuyến thăm Washington.

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết cuộc hội đàm rất có hiệu quả. Tuy nhiên bà nhấn mạnh Washington sẽ duy trì sự trừng phạt cùng sức ép với quốc gia Đông Bắc Á này.

Một quan chức Mỹ tiết lộ hai bên có trao đổi thư từ. Ông Kim Yong-chol có mang thư của nhà lãnh đạo Kim gửi Tổng thống Trump.

Trước đó, ông Kim Yong-chol đã gặp Ngoại trưởng Mike Pompeo cùng Đặc phái viên về Triều Tiên Stephen Biegun.

Ông Kim Yong-chol gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo - Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Kim tại cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ nhất cam kết cùng hợp tác hướng đến phi hạt nhân hóa, nhưng đến nay ông vẫn chưa thực hiện được những gì mà phía Washington xem là bước đi cụ thể nhằm đạt mục tiêu này. Bản đánh giá Năng lực phòng thủ tên lửa (MDR) mới nhất của Lầu Năm Góc vẫn xem Triều Tiên là mối đe dọa đặc biệt mà Mỹ cần cảnh giác.

Hiện đàm phán giải trừ hạt nhân đang rơi vào bế tắc. Hội nghị thượng đỉnh lần hai được kỳ vọng giúp Washington - Bình Nhưỡng giải quyết bất đồng và tái khởi động đàm phán.

Nhà nghiên cứu Harry J.Kazianis thuộc Trung tâm Quyền lợi quốc gia (Center for the National Interest) xem việc chấp thuận tổ chức thêm một hội nghị thượng đỉnh là động thái tích cực. Đồng thời ông cũng lưu ý: “Cả hai phải thông qua lần gặp gỡ này cho thấy một số lợi ích hữu hình mà nỗ lực ngoại giao đem lại nếu không muốn bị chỉ trích”.

Cẩm Bình (theo Reuters)
Bài liên quan
Ông Biden ký luật cấm TikTok, các công ty Mỹ có thể trở thành mục tiêu trả đũa của Trung Quốc
Sau khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành luật có thể loại TikTok khỏi thị trường Mỹ, Trung Quốc phải quyết định cách tốt nhất để trả đũa việc công ty đáng giá nhất của mình bị tấn công.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều gặp lại nhau vào cuối tháng 2