Hai tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị được cấp giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia để giúp nông dân khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất.

Hai tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị được cấp hơn 2.450 tấn hạt giống lúa, ngô để khôi phục sản xuất

Võ Thế Nghĩa | 27/05/2022, 15:45

Hai tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị được cấp giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia để giúp nông dân khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn xuất cấp không thu tiền 2.400 tấn hạt giống lúa, 55 tấn hạt giống ngô từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị để trợ giúp nông dân khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất.

nhuyynga.jpg
Đồng lúa ở miền Trung

Cụ thể, tỉnh Thừa Thiên-Huế được cấp 1.500 tấn hạt giống lúa, 5 tấn hạt giống ngô; tỉnh Quảng Trị nhận 900 tấn hạt giống lúa, 50 tấn hạt giống ngô.

Ủy ban nhân dân của hai tỉnh chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; thực hiện tiếp nhận, phân bổ và sử dụng số hạt giống cây trồng đúng kịp thời, đúng quy định.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hai tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị được cấp hơn 2.450 tấn hạt giống lúa, ngô để khôi phục sản xuất