Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) hôm 6.3 thông báo nước này có thêm 518 ca dương tính với coronavirus, đưa tổng số ca nhiễm bệnh lên 6.284.

Hàn Quốc ghi nhận gần 6.300 trường hợp nhiễm coronavirus

Hoàng Vũ | 06/03/2020, 15:21

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) hôm 6.3 thông báo nước này có thêm 518 ca dương tính với coronavirus, đưa tổng số ca nhiễm bệnh lên 6.284.

Theo Yonhap, báo cáo số ca nhiễm bệnh của KCDC được ghi nhận trong vòng 24 giờtừ thời điểm 0 giờngày 5.3 đến 0 giờ ngày6.3. Trong số 518 ca nhiễm mới, có 367 trường hợp tại Daegu, 123 ở tỉnh Bắc Gyeongsang, 2 nơi dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ nhất. Tổng cộng, tại Daegu đã có 4.693 ca nhiễm bệnh, và Bắc Gyeongsang là 984.

Trong khi đó, các khu vực khác tại Hàn Quốc đều đã xác nhận có người nhiễm coronavirus. Thủ đô Seoul có thêm 2 ca mới, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 105. Thành phố Busan miền nam tăng thêm 3 trường hợp, lên 95 ca. Các tỉnh Daejeon, Gangwon, Nam Chungcheong đều ghi nhận thêm người nhiễm mới.

Tỉnh Gyeonggi hiện tại có 120 người nhiễm bệnh, tăng 10 so với ngày hôm trước. 3 bệnh nhân và 5 nhân viên y tế tại Bệnh viện Trung ương Bundang Jaesaeng phía nam Seoul dương tính với coronavirus sau khi tiếp xúc với một bệnh nhân ung thư 77 tuổi, người mới xác nhận nhiễm COVID-19 vào hôm 5.3.

Kể từ khi nâng mức cảnh báo lên "báo động đỏ", mức cao nhất vào ngày 23.2, các cơ quan y tế Hàn Quốc đang nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của coronavirus tại Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang.

Tính tới thời điểm này, cả Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 6.284 ca dương tính với coronavirus với 42 trường hợp tử vong vì COVID-19, các bệnh nhân đều ở độ tuổi từ 60 đến 80. Giới chức Hàn Quốc xác nhận khoảng 60% số ca nhiễm bệnh liên quan đến chi nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu, thành phố lớn thứ tư của Hàn Quốc với dân số 2,5 triệu người, cách thủ đô Seoul khoảng 300km về phía đông nam.

Số ca nhiễm COVID-19 tại nước này được dự đoán sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới khi toàn bộ hơn 212.000 tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa được đẩy nhanh xét nghiệm. KCDC cho biết hiện Hàn Quốc có 158.456 người nghi nhiễm đã được xét nghiệm, trong đó 136.624 trường hợp âm tính và 21.832 đang được cách ly trong khi chờ kết quả.

Hoàng Vũ (theo Yonhap)
Bài liên quan
Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)
Ngày 24.4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh, Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
9 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàn Quốc ghi nhận gần 6.300 trường hợp nhiễm coronavirus