Cả Hàn Quốc đang xôn xao sau khi Tổng thống Moon Jae-in liên tục đề cập về chuyến thăm của Kim Jong-un vào cuối tháng 12. Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Triều Tiên đến Seoul kể từ khi bán đảo Triều Tiên bị chia cắt.

Hàn Quốc hoài nghi về chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới Seoul trong tháng này

Hoàng Vũ | 10/12/2018, 16:50

Cả Hàn Quốc đang xôn xao sau khi Tổng thống Moon Jae-in liên tục đề cập về chuyến thăm của Kim Jong-un vào cuối tháng 12. Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một lãnh đạo Triều Tiên đến Seoul kể từ khi bán đảo Triều Tiên bị chia cắt.

Sau cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo Nam – Bắc Hàn vào tháng 9 tại Bình Nhưỡng, ông Kim Jong-un đã đồng ý đến Hàn Quốc trong tương lai, nhưng chưa có một kế hoạch chính thức về lời mời của Tổng thống Moon về chuyến thăm Seoul vào tháng 12.

Nếu ông Kim không xuất hiện ở Seoul trong cuối tháng này, đây sẽ là thất vọng lớn đối với ông Moon bởi chính phủ Hàn Quốc đã tích cựcchuẩn bị cho chuyến thăm này trong nhiều tuần. Thậm chí, một tác phẩm nghệ thuậtphác họa hình ảnh ông Kim và ông Moon mỉm cười và bắt tay đã được treo bên ngoài Nhà Xanh tuần trước.

Nhưng chỉ với ba tuần nữa, hy vọng về chuyến thăm chính thức của ông Kim dường như khép lại. Một quan chức Nhà Xanh giấu tên cho biết phía Hàn Quốc chưa nhận được hồi đáp của Triều Tiên, song khẳng định Seoul tiếp tục duy trì kênh liên lạc với Bình Nhưỡng trong vấn đề này.

Phát ngôn viên của tổng thống Hàn Quốc, ông Kim Eui-kyeom cho biết: ''Chính phủ của chúng tôi đã chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại Seoul. Tuy nhiên, đến bây giờ, chưa có xác nhận chính thức từ Triều Tiên. Thực tế, có rất nhiều điều cần phải xem xét kỹ lưỡng nếu chuyến thăm Seoul của ông Kim diễn ra, vì vậy chúng tôi không có ý định vội vàng hoặc yêu cầu Triều Tiên vội vàng”.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae - in luôn có các động thái đẩy mạnh hàn gắn quan hệ với Triều Tiên, ngay cả khi đồng minh Hoa Kỳ chỉ tập trung vào việc thi hành các lệnh trừng phạt buộc ông Kim từ bỏ vũ khí hạt nhân.

Ông Moon đã gặp ông Kim ba lần kể từ tháng 4 năm 2018, ông cũng là người kết nối cuộc gặp gỡ Kim - Trump hồi đầu năm nay. Tổng thống Moon hiệncó nhiều nỗ lực trong việc đẩy mạnhcác cuộc gặp tiếp theo giữa Mỹ và Triều Tiên, nhằm thúc đẩy giải trừ vũ khí hạt nhân, từ đó nới lỏng các biện pháp trừng phạt từ Mỹvới Bình Nhưỡng. Nhưng cả Hoa Kỳ và Triều Tiên dường như không vội vàng, khiến ông Moon rơi vào tình thế khó xử.

Ông Trump trước đó thừa nhận khả năng gặp lại ông Kim vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm sau. Các quan chức Hoa Kỳ muốn đảm bảo rằng trong một cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai này, ông Kim sẽ đưa ra một cam kết cụ thể hơn về phi hạt nhân hóa,bằng cách tuyên bố tất cả các tài sản vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Tuy nhiên,các quan chức Triều Tiên lo ngại rằng việc bàn giao danh sách các tài sản hạt nhân cùng tọa độ có thể khiến Mỹ trở mặt và tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu sau đó.

Ông Moon hy vọng rằng, qua cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên tại Seoul, ông có thể giúp thu hẹpkhoảng cách giữa Triều Tiênvà Mỹ, từ đó cóthêm động lực cho cuộc gặp thượng đỉnh Kim - Trump lần thứ 2.

Các cuộc đàm phán đã bị đình trệ kể từ khi ông Trump gặp ông Kim vào tháng 6 tại Singapore, nơi ông Kim đưa ra một lời hứa mơ hồ về việc hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên. Một cuộc họp tại New York giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và nhà đàm phán vũ khí hạt nhân hàng đầu của Triều Tiên cũng đã bị hoãn vào đầu tháng trước.

Có thể nói, chuyến thăm của ông Kim Jong-un cũng sẽ là một đòn bẩy cần thiết cho việc gia tăng tín nhiệm trong nước của Tổng thống Moon.

Tín nhiệm của ông Moonđã phụ thuộc rất nhiều vào sự tiến bộ trong nỗ lực xây dựng và mở rộng quan hệ liên Triều. Chỉ số tín nhiệm đã tăng vọt tới 80% sau cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên của ông với ông Kim vào tháng 4 năm nay, nhưng gần đây đã giảm xuống 50% do sự thất vọng sâu sắc về sự thiếu quyết đoán trong việc chấm dứt vấn đề hạt nhân của Triều Tiên,cùng với tỷ lệ thất nghiệp kéo theo các vấn đề kinh tế khác.

Vào tháng 4 năm nay, ông Kim Jong - un đã trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của Bắc Triều Tiên đặt chân lên đất Hàn Quốc sau khi đi bộ qua biên giới để gặp Tổng thống Moon ở phía Panmunjom thuộc lãnh thổ Hàn Quốc. Tuy nhiên cả Kim Jong-un và cha cùng ông nội ông cũng chưa bao giờ đặt chân lên Seoul kể từ khi Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt sau.

Một số cơ quan báo chí của Hàn Quốc phỏng đoán rằng hai miền Triều Tiên có thể đã đồng ý về chi tiết chuyến thăm của ông Kim đến Seoul vào cuối tháng này, nhưng mọi thứ bị trị hoãn đến phút cuối vì lo ngại về an ninh của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Tổng thống Moon hiện đangvấp phải khá nhiều chỉ trích cho rằng ông sẽ làm “hư” Triều Tiên khi tỏ ra quá háo hức với chuyến thăm lần này của ông Kim Jong - un.

Nói với truyền thông hôm 10.12, lãnh đạo đảng đối lập Hàn Quốc, ông Hak kyu cho biết: “Thái độ phục tùng của chính phủ chúng tôi có thể khiến Triều Tiên trở nên kiêu ngạo vàgây ra nhiềuphản ứng dữ dội từ phíangười dân Hàn Quốc”.

Hoàng Vũ (theo The New York Times)
Bài liên quan
Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)
Ngày 24.4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh, Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàn Quốc hoài nghi về chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới Seoul trong tháng này