Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thay 3 vị trí Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia, Giám đốc Văn phòng An ninh quốc gia và Bộ trưởng Thống nhất liên Triều nhằm đem lại động lực mới cho nỗ lực phát triển quan hệ hai miền, hồi sinh quá trình thúc đẩy hòa bình.

Hàn Quốc thay cùng lúc 3 người đứng đầu các cơ quan an ninh quốc gia

04/07/2020, 10:43

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thay 3 vị trí Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia, Giám đốc Văn phòng An ninh quốc gia và Bộ trưởng Thống nhất liên Triều nhằm đem lại động lực mới cho nỗ lực phát triển quan hệ hai miền, hồi sinh quá trình thúc đẩy hòa bình.

Tổng thống Hàn Quốc quyết cứu vãn quan hệ với Triều Tiên - Ảnh: EPA-EFE

Tân Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia là ông Park Jie-won – người từng làm trung gian cho hội nghị liên Triều đầu tiên cách đây 20 năm (dưới thời Tổng thống Kim Dae-Jung). Năm ngoái, quan chức này từng hội kiến em gái của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un là bà Kim Yo-jong tại Bàn Môn Điếm.

Trả lời phỏng vấn của Bloomberg vào tháng trước, ông Park nhấn mạnh việc cứu vãn quan hệ liên Triều là nhiệm vụ quan trọng, đồng thời nhận định bà Kim Yo-jong đóng vai trò nòng cốt trong duy trì chế độ ở nước láng giềng.

“Không giống như những người tiền nhiệm, nhà lãnh đạo Kim Jong-un không có đủ thời gian củng cố nền tảng chính trị trước khi nắm quyền. Từ đây làm nảy sinh nhu cầu cấp thiết biến bà Kim Yo-jong thành “chỉ huy thứ hai” cho trường hợp khẩn cấp”, theo ông Park.

Tân Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Park Jie-won (trái) - Ảnh: Yonhap News

Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia tiền nhiệm Suh Hoon thay thế ông Chung Eui-yong trở thành tân Giám đốc Văn phòng An ninh quốc gia (thuộc văn phòng Tổng thống).

Ông Chung phục vụ chính quyền Tổng thống Moon 3 năm nay, là nhân vật quan trọng trong các vấn đề liên quan đến Triều Tiên hoặc đồng minh quan trọng. Giới quan sát đánh giá động thái thay người báo hiệu thay đổi cách tiếp cận, ông Suh cũng rất có chuyên môn về Triều Tiên, và có mạng lưới quan hệ cá nhân rộng với hàng loạt quan chức Bình Nhưỡng.

Phát biểu sau khi nhận vị trí mới, tân Giám đốc Văn phòng An ninh quốc gia Suh Hoon cho biết: “Tôi sẽ không từ bỏ đối thoại với các nước láng giềng. Đặc biệt tôi sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Mỹ”.

Tân Giám đốc Văn phòng An ninh quốc gia Suh Hoon (phải) - Ảnh: Yonhap News

Với vị trí Bộ trưởng Thống nhất liên Triều, Tổng thống Moon bổ nhiệm nghị sĩ kỳ cựu Lee In-young. Chính trị gia này từng tham gia nhiều hoạt động thúc đẩy hòa bình hai miền.

Tân Bộ trưởng Lee nhất trí với Tổng thống Moon về việc phải nhanh chóng khôi phục đối thoại, mở lại cánh cửa hòa bình trước khi nó bị đóng lại.

Tân Bộ trưởng Thống nhất liên Triều Lee In-young - Ảnh: Yonhap News

Thời gian qua quan hệ hai miền bỗng chốc xấu đi nhanh chóng vì vấn đề rải truyền đơn tuyên truyền chống phá Triều Tiên tại biên giới - hành vi mà chính quyền Bình Nhưỡng chỉ trích vi phạm thỏa thuận liên Triều.

Triều Tiên sau đó ngừng các đường dây liên lạc quan trọng, phá hủy tòa nhà văn phòng liên lạc tại thị trấn Kaesong, đe dọa tái triển khai lực lượng đến biên giới phi quân sự đồng thời khôi phục hoạt động tập trận định kỳ.

Cẩm Bình (theo Straits Times, Yonhap News)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Lời giải bài toán thiếu nhân lực số tại Việt Nam
16 phút trước Khoa học - công nghệ
Số lượng nhân sự về công nghệ số mà các công ty tại Việt Nam còn thiếu hằng năm khoảng 170.000 người. Giải pháp nào để tháo gỡ thực trạng này?
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàn Quốc thay cùng lúc 3 người đứng đầu các cơ quan an ninh quốc gia