Chính phủ Hàn Quốc quyết định sẽ hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Việt Nam hơn 1 triệu liều vắc xin và sẽ chuyển cho Việt Nam vào giữa tháng 10 tới để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hàn Quốc tuyên bố sẽ trao tặng Việt Nam hơn 1 triệu liều vắc xin COVID-19

A.T | 22/09/2021, 12:14

Chính phủ Hàn Quốc quyết định sẽ hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Việt Nam hơn 1 triệu liều vắc xin và sẽ chuyển cho Việt Nam vào giữa tháng 10 tới để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo KBS, bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ngày 21.9 (giờ địa phương) đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Hai nhà lãnh đạo đều tin tưởng Việt Nam và Hàn Quốc là đối tác tối ưu của nhau, nhất trí nâng tầm quan hệ song phương nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm sau.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Nguyễn Xuân Phúc nhậm chức Chủ tịch nước Việt Nam hồi tháng 4 năm nay.

KBS khẳng định Việt Nam là quốc gia trọng tâm trong Chính sách phương Nam Mới của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in. Hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược vào năm 2009. Tổng thống Moon hoan nghênh việc hai nước quyết định nâng tầm quan hệ, kỳ vọng quan hệ song phương sẽ phát triển sâu hơn trong thời gian tới. 

Tiếp đó, Tổng thống Moon Jae-In đánh giá cao sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam dù đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và tuyên bố Chính phủ Hàn Quốc quyết định sẽ hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Việt Nam hơn 1 triệu liều vắc xin và sẽ chuyển cho Việt Nam vào giữa tháng 10 tới để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tổng thống Moon cũng đề nghị Chính phủ Việt Nam quan tâm tới việc đảm bảo an toàn, bảo hộ cho người dân và doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Hàn Quốc đã hỗ trợ vắc xin kịp thời cho Việt Nam; đề nghị Hàn Quốc tiếp tục tăng quy mô và số dự án đầu tư song song chuyển giao công nghệ cho Việt Nam và sẽ tiếp tục tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc làm ăn tại Việt Nam, bảo đảm nguồn nhân lực và bảo vệ sức khỏe cho các cá nhân, doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.

Từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, kim ngạch thương mại Việt Nam - Hàn Quốc đạt khoảng 47,7 tỉ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước khi bùng phát đại dịch COVID-19. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang liên tục mở rộng đầu tư vào Việt Nam.

Tổng thống Moon cho rằng hai bên cần dựa trên nền tảng hợp tác này và thắt chặt hơn trong quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch, đón đầu Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và thời đại kỹ thuật số, đồng thời phối hợp đối phó với những thách thức mới như biến đổi khí hậu.

Nhất trí với các đề xuất của Tổng thống Moon Jae-In, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng hai nước cần quyết tâm mạnh mẽ, khắc phục những khó khăn do dịch bệnh gây ra để đưa mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược hiện nay phát triển sâu rộng, toàn diện hơn nữa thời gian tới, nhất là năm 2022 sẽ là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Bên cạnh đó, ông Moon đề nghị Việt Nam tiếp tục đóng vai trò xây dựng nhằm nối lại đối thoại với CHDCND Triều Tiên. Việt Nam là thành viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, vừa là quốc gia điều phối đối thoại giữa Hàn Quốc với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).



Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
ĐBSCL khát khô giữa mùa hạn – Bài 4: Giải pháp bền vững
5 giờ trước Bảo vệ môi trường
Để ứng phó với tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trong mùa khô, nhiều tỉnh thành vùng ĐBSCL đã đưa ra nhiều giải pháp. Tuy nhiên, để thực hiện đồng bộ, hiệu quả, các địa phương cần nguồn vốn đầu tư lớn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàn Quốc tuyên bố sẽ trao tặng Việt Nam hơn 1 triệu liều vắc xin COVID-19