Ngày 5.6, thiếu tá Lưu Đắc Nhanh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) cho biết đã bắt giữ 1 người buôn lậu qua biên giới chống đối lực lượng chức năng.

Hàng chục dân buôn lậu tấn công lực lượng chức năng rồi trốn sang Campuchia

05/06/2020, 13:39

Ngày 5.6, thiếu tá Lưu Đắc Nhanh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) cho biết đã bắt giữ 1 người buôn lậu qua biên giới chống đối lực lượng chức năng.

Minh Y bị cơ quan chức năng bắt giữ- Ảnh: Lê Tháp Mười

Cơ quan chức năng cũng đang tiến hành tổ chức truy bắt những người còn lại. Đồng thời thông báo cho lực lượng Cảnh sát bảo vệ biên giới Campuchia để phối hợp bắt giữ những người có thể bỏ trốn về Campuchia.

Theo Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên - Lưu Đắc Nhanh, sự việc xảy ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 2.6, tại cột mốc 308/2 thuộc tổ 10, KP.2, P.Đông Hồ, TP.Hà Tiên, cách đường biên giới khoảng 50 mét về phía Việt Nam. Lúc đó, chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 số 1 thuộc Trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ (Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên) đã phát hiện một số người đang vác thuốc lá lậu đi từ biên giới về hướng nội địa.

Do chốt chỉ có 4 người, nên đã xin chi viện lực lượng để ngăn chặn bắt giữ. Đội hình ngăn chặn gồm 20 cán bộ chiến sĩ biên phòng, cảnh sát cơ động đã áp sát và bắt giữ 1 người cùng tang vật là 1 thùng bao tải đựng thuốc lá lậu. Năm người còn lại vứt bỏ tang vật và cùng hơn 50 người khác từ phía Campuchia tràn sang, la hét, kích động và dùng gạch đá ném vào tổ công tác. Cá biệt có người dùng kiếm tấn công lực lượng chức năng.

Mặc dù lực lượng biên phòng đã yêu cầu nhóm người này dừng lại nhưng họ rất manh động, tiếp tục đập phá chốt và đồ dùng làm hư hỏng tất cả buộc tổ công tác phải bắn 3 phát súng chỉ thiên. Lần thứ nhất bằng súng bắn đạn cao su nhưng họ không dừng lại, vẫn tiếp tục tấn công. Lần thứ hai, tổ công tác phải bắn chỉ thiên bằng súng trường UMP trang bị cho cảnh sát cơ động nhưng vẫn không hiệu quả… Nhóm người này chỉ rút về phía bên Campuchia khi có chó nghiệp vụ chiến đấu xuất hiện.

Tổ công tác đã bắt giữ 1 người và tang vật 6 thùng gồm 3.710 bao thuốc lá ngoại. Người bị bắt tên Minh Y (34 tuổi, ngụ KP.Thạch Động, P.Mỹ Đức, TP.Hà Tiên). Trong cuộc đụng độ này, 2 chiến sĩ biên phòng Nguyễn Tứ Quý, Trần Quang Kiên bị thương vùng mặt, mũi phải nhập viện để khâu vết thương.

Trước đó, ngày 28.4, tổ tuần tra liên ngành gồm biên phòng, công an, dân quân… làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát dịch bệnh COVID-19 phối hợp chống buôn lậu ven biển gần cột mốc chủ quyền 314, thuộc KP.Xà Xía, P.Mỹ Đức, TP.Hà Tiên. Lúc này, tổ tuần tra phát hiện khoảng 200 người vừa vác, vừa đẩy bè chuyển thuốc lá lậu từ Campuchia vào Việt Nam.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, khoảng 100 người cầm gậy (một số có gắn dao nhọn) và đá xông vào tấn công. Vụ việc khiến 4 cán bộ chiến sĩ biên phòng và 1 chiến sĩ công an bị thương.

Lê Tháp Mười

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
7 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàng chục dân buôn lậu tấn công lực lượng chức năng rồi trốn sang Campuchia