Sinovac Biotech lên kế hoạch bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vắc xin ngừa COVID-19 do công ty phát triển với đối tượng trẻ em cùng thiếu niên vào cuối tháng này.

Hãng dược Trung Quốc sắp thử vắc xin COVID-19 trên trẻ em, thiếu niên

18/09/2020, 07:53

Sinovac Biotech lên kế hoạch bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vắc xin ngừa COVID-19 do công ty phát triển với đối tượng trẻ em cùng thiếu niên vào cuối tháng này.

Trung Quốc tiêm vắc xin COVID-19 cho hàng chục nghìn công dân bất chấp lo ngại từ giới chuyên gia - Ảnh: Straits Times

Thử nghiệm dự kiến khởi động từ ngày 28.9 tại tỉnh Hà Bắc, tổng cộng 552 người khỏe mạnh trong độ tuổi 3 - 17 sẽ được tiêm hai mũi vắc xin hoặc giả dược. Cơ quan chức năng Trung Quốc đã phê duyệt thử nghiệm.

Trung Quốc đến nay đã tiêm vắc xin COVID-19 cho hàng chục nghìn công dân của mình bất chấp giới chuyên gia lo ngại sản phẩm chưa hoàn thành thử nghiệm tiêu chuẩn thiếu an toàn.

Vắc xin do Sinovac Biotech phát triển hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm trên người trưởng thành cuối cùng. Khoảng 90% nhân viên công ty cùng người nhà đều tiêm thử, ngoài ra họ còn triển khai thử nghiệm ở Brazil, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ.

Đầu tháng 9, Sinovac Biotech công bố kết quả thử nghiệm 2 giai đoạn trước cho thấy vắc xin an toàn và tạo ra kháng thể cho người lớn tuổi, mức độ kháng thể tạo ra cho ngươi trẻ tuổi thấp hơn đôi chút.

Sinovac Biotech chuẩn bị thử nghiệm vắc xin trên trẻ em và thiếu niên - Ảnh: CGTN

Trẻ em mắc COVID-19 thường có triệu chứng nhẹ hơn người trưởng thành, tuy nhiên trên thế giới cũng ghi nhận không ít trường hợp nghiêm trọng phải chăm sóc đặc biệt. Tại Mỹ có hàng trăm trẻ nhập viện với triệu chứng hiếm gặp như sốt, phát ban, sưng hạch.

Phát triển được một loại vắc xin hiệu quả với mọi đối tượng sẽ là thành tựu quan trọng cho cuộc chiến chống đại dịch. Trẻ em mắc COVID-19 hoàn toàn có khả năng lây cho phụ huynh lẫn giáo viên tại trường học.

Cẩm Bình (theo Straits Times)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hãng dược Trung Quốc sắp thử vắc xin COVID-19 trên trẻ em, thiếu niên