Nguyên Chủ tịch BIDV, ông Trần Bắc Hà, ông Trần Quí Thanh, Hứa Thị Phấn, Vũ Bạch Yến... đại diện 7 ngân hàng gồm VNCB, Sacombank, OceanBank, AgriBank, Viet Capital Bank, TP Bank, BIDV..

Hàng loạt 'đại gia' sắp bị triệu tập ra tòa cùng Phạm Công Danh

Hồ Đông | 07/01/2018, 14:12

Nguyên Chủ tịch BIDV, ông Trần Bắc Hà, ông Trần Quí Thanh, Hứa Thị Phấn, Vũ Bạch Yến... đại diện 7 ngân hàng gồm VNCB, Sacombank, OceanBank, AgriBank, Viet Capital Bank, TP Bank, BIDV..

Đại án ngân hàng do Phạm Công Danhcùng đồng phạm gây ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) giai đoạn 2 sẽ diễn ra vào ngày 8.1 tới.

Liên quan đến vụ án có hàng loạt các đại gia, các ngân hàng lớn được triệu tập với tư cách người, các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Đáng kể đến là những ngân hàng lớn tại Việt Nam như VNCB, Sacombank, OceanBank, AgriBank, Viet Capital Bank, TP Bank, BIDV.

Trong 200 cá nhân khác bị triệu tập có những cá nhân nổi tiếng như ông Trần Bắc Hà (Nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV), bà Vũ Bạch Yến (Chủ tịch HĐQT VNCBBank), bà Hứa Thị Phấn (Nguyên Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đại Tín-TrustBank, ngân hàng tiền thâncủa VNCB). Một nhân vật khác đáng được chú ý không kém chính là ông Trần Quí Thanh (ông chủ hãng nước giải khát Tân Hiệp Phát).

Đoàn giám định tư pháp Ngân hàng Nhà nước gồm 8 thành viên cũng được TAND TP.HCM triệu tập tham gia tố tụng để làm rõ nhiều vấn đề.

Thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM) giữ vai trò chủ tọa phiên tòa. Ông Trần Ngọc Quang và bà Nguyễn Quỳnh Lan giữ vai trò đại diện viện kiểm soát trong phiên tòa theo sự phân công của Viện KSND Tối cao.

Giai đoạn 1 của vụ án, Phạm Công Danh bị tuyên phạt tổng30 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" và tội "Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Bị cáo trong suốt hai phiên tòa giai đoạn 1đều tỏ ra rất muốn khắc phục hậu quả và muốn đối chất với ông Trần Quí Thanh, nhưng không được.

Liên quan đến vụ án, ông chủ Tân Hiệp Phát phải nộp số tiền gần 7.000 tỉ đồng cho việc thi hành án.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ 8.1.2018 – 7.2.2018.

Hồ Đông
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đấu thầu vàng miếng sáng nay, giá tham chiếu cao hơn phiên trước
Sáng 25.4, Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu 82,3 triệu đồng lượng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàng loạt 'đại gia' sắp bị triệu tập ra tòa cùng Phạm Công Danh