Sáng 5.9, hàng ngàn học sinh trên địa bàn Thủ đô đã nô nức đến trường chào mừng năm học mới 2022-2023.

Hàng ngàn học sinh Thủ đô nô nức đến trường chào đón năm học mới

Dạ Thảo - Ảnh: Thành Chung | 05/09/2022, 09:31

Sáng 5.9, hàng ngàn học sinh trên địa bàn Thủ đô đã nô nức đến trường chào mừng năm học mới 2022-2023.

Năm học 2022-2023 toàn ngành giáo dục có tổng số gần 23 triệu học sinh. Năm học này được Bộ GD-ĐT xác định là năm trọng tâm triển khai nhiệm vụ đổi mới giáo dục ở bậc phổ thông, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, có việc triển khai dạy theo chương trình mới đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10; thẩm định sách giáo khoa các lớp 4, 8, 11 và chuẩn bị biên soạn cho lớp 5, lớp 9 và lớp 12. So với chương trình cũ, chương trình mới có một số điều chỉnh nhằm hướng tới mục tiêu phát triển phẩm chất và những năng lực cốt lõi cho học sinh.

xuan-phuc(1).png
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai giảng Trường THPT Chuyên khoa học tự nhiên năm học 2022-2023

Chủ tịch nước ghi nhận những thành tích mà ngành giáo dục đạt được trong năm học vừa qua, như: chất lượng nền giáo dục của Việt Nam được nâng lên 5 bậc, đạt thứ hạng 59 trên bảng xếp hạng quốc tế năm 2021.

Nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư động viên, nhắn nhủ đến các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục, các bậc phụ huynh, học sinh, sinh viên trên cả nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã viết: "Hôm nay, ngày 5.9.2022, chúng ta lại cảm nhận được những cảm xúc đặc biệt sau một khoảng thời gian bất thường, việc học tập bị gián đoạn thường xuyên bởi đại dịch COVID-19, thầy và trò lại được cùng nhau dự lễ khai giảng trực tiếp tại ngôi trường thân yêu, cùng nhau chia sẻ quyết tâm, niềm tin và hy vọng về một chặng đường mới trong học tập. "Hết mưa là nắng hửng lên thôi" như ý nghĩa câu thơ của Bác Hồ, năm học 2021-2022, chất lượng giáo dục phổ thông đại trà và mũi nhọn tiếp tục nâng lên, được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao".

Chia sẻ với phóng viên, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 được tổ chức thống nhất trên địa bàn thành phố bắt đầu từ 7 giờ 30 sáng thứ hai ngày 5.9.2022. Đây cũng là năm đầu tiên sau đại dịch COVID-19 các học sinh được đến trường trực tiếp khai giảng.

Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý các nhà trường tổ chức lễ khai giảng gọn nhẹ, chú trọng việc tổ chức đón học sinh đầu cấp, đảm bảo thực sự trở thành ngày hội khai trường của học sinh; cấp mầm non tổ chức khai giảng linh hoạt, sáng tạo; thời lượng tổ chức tối đa 60 phút. Kết thúc lễ khai giảng, các nhà trường tổ chức sinh hoạt đầu năm với nội dung thiết thực, ý nghĩa, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

img_4548(1).jpg
Cô giáo Ngô Thị Bích Thủy - Hiệu trưởng trường tiểu học Dịch Vọng A (Cầu Giấy) đánh trống khai giảng năm học mới

Ghi nhận không khí tại trường Tiểu học Dịch Vọng A, quận Cầu Giấy (Hà Nội) các học sinh háo hức với ngày hội khai trường từ sáng sớm. Năm 2022-2023 nhà trường chào đón 500 em học sinh khối 1 bắt đầu bước chân vào học. Trao đổi với phóng viên, cô giáo Ngô Thị Bích Thủy - Hiệu trưởng nhà trường cho biết năm học vừa qua với nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhà trường đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Trong các cuộc thi cấp quốc tế và quốc gia nhiều học sinh tham gia và đạt thành tích cao ở tất cả các môn. Toàn trường đạt 212 giải bao gồm cả huy chương vàng, huy chương bạc và các giải khuyến khích. Riêng với khối 5, nhà trường có 161 lượt học sinh trúng tuyển vào các trường chất lượng cao của thành phố như trường chuyên Amsterdam, trường THCS Ngoại ngữ, trường THCS Nguyễn Tất Thành, trường THCS Cầu Giấy, trường THCS Lương Thế Vinh… với điểm số cao. Năm học tới nhà trường tiếp tục khẳng định vị thế là đơn vị dẫn đầu khối giáo dục tiểu học của quận, khẳng định một thương hiệu uy tín trên bản đồ giáo dục Thủ đô.

z3696402177838_b604519ca704a88446566800bf0f34d8(1).jpg
Trường Mầm non Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy đánh trống khai giảng năm học mới

Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, năm học 2022-2023, ngành giáo dục xác định chủ đề là “đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”, với 12 nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; chủ động phòng, chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai, dịch bệnh; tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong toàn ngành...

z3696290592498_8a30baf217fb484009cd15f624d2ae89(1).jpg
Ghi nhận tại lễ khai giảng trường THCS Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Được biết hiện nay nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã có thông báo miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn. Cụ thể, ít nhất 6 địa phương trên cả nước quyết định miễn học phí cho học sinh năm học 2022-2023 bao gồm: Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bắc Kạn, Quảng Ninh. Bên cạnh đó, một số địa phương tạm thời chưa thu học phí, như Hà Nội, TP.HCM, Cà Mau, Sóc Trăng... Đây là thông tin khiến nhiều phụ huynh rất phấn khởi trong ngày khai giảng.

lop-su.jpg
lop-su-2.jpg
Các em học sinh bắt đầu bước vào năm học mới 2022-2023

Sau khi kết thúc lễ khai giảng, các trường học, cơ sở giáo dục tổ chức sinh hoạt đầu năm học từ 8 giờ 45 đến 9 giờ 30. Căn cứ tình hình thực tiễn, điều kiện của đơn vị và đặc thù riêng của từng cấp học, ngành học, các nhà trường, cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động sinh hoạt thiết thực, ý nghĩa, bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Một số nội dung có thể triển khai như: Giới thiệu về truyền thống nhà trường, giới thiệu về thầy cô giáo, tổ chức học tập nội quy đối với học sinh, triển khai kế hoạch dạy học năm học mới…

Bài liên quan
4 hội đồng liên kết với hơn 1.000 trường kiện Meta, Snap và ByteDance vì gây hại cho học sinh
4 hội đồng trường học Canada đã đòi bồi thường hơn 4 tỉ USD từ các công ty truyền thông xã hội như Meta Platforms, Snap và ByteDance trong một vụ kiện, cáo buộc rằng sản phẩm của họ gây hại cho học sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàng ngàn học sinh Thủ đô nô nức đến trường chào đón năm học mới