Trong dịp đầu Xuân Quý Mão 2023, khu du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư mỗi ngày đón từ 3.000 - 6.000 lượt khách đến tham quan, thưởng ngoạn.

Hàng ngàn người đổ về Trà Sư du xuân trong dịp Tết Nguyên đán 2023

H.V | 27/01/2023, 14:00

Trong dịp đầu Xuân Quý Mão 2023, khu du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư mỗi ngày đón từ 3.000 - 6.000 lượt khách đến tham quan, thưởng ngoạn.

Với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ cùng nhiều góc check-in độc đáo, Trà Sư được đông đảo du khách yêu thích, tìm đến chụp ảnh kỷ niệm, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất đời mình.

1.png
Du khách nô nức kéo nhau đến Trà Sư chơi tết

Ngay từ sáng sớm mỗi ngày đã có hàng ngàn du khách trong nước và quốc tế xếp hàng mua vé tham quan. Mọi người đến đây để tận hưởng không gian bát ngát, thanh bình nơi vương quốc tràm nhiệt đới. Họ tha hồ thả hồn đắm mình thư giãn, dừng chân ngắm cảnh, chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ Trà Sư trong nắng xuân.

Hương - sắc của bạt ngàn bông tràm tinh khôi, hoa lan, hoa giấy phơn phớt hồng, hoa hoàng yến vàng rực rỡ; vị thanh tao của vô số cây tràm nguyên sinh sum vầy với hàng trăm loài động vật, chim muông quý hiếm, bò sát, lưỡng cư, côn trùng, thủy sản đặc trưng… đã mô tả một cách chân thực sự phồn thịnh của khu rừng đặc dụng này.

2.png
Đại tiệc buffet Trà Sư chật kín người nhưng đảm bảo không bao giờ hết món ngon

Hàng ngàn tổ chim cò treo lơ lửng trên ngọn tràm cao vút trải dọc theo các cung đường xanh quanh co được thiên nhiên ưu ái ban tặng trở thành điểm đến bình yên cho du khách.

Rừng tràm Trà Sư nôn nao,
Không gian thoáng đãng biết bao trong lành
Tràm xanh, bèo lớp lớp xanh
Xuồng ta đi giữa sắc xanh ngút ngàn.

(An Giang - Bùi Thị Ngọc Điệp)

Những ngày này, đến với Trà Sư, du khách có thể đi bộ xuyên rừng hít thở bầu không khí trong lành hoặc bơi xuồng len lỏi dưới tán rừng xanh mát trải nghiệm những chuyến đi lý thú, sẵn sàng cho hành trình khám phá thiên nhiên nơi miền biên viễn… Bên cạnh đó, du khách còn được chụp ảnh với 5 thầy trò Đường Tăng, tham gia đại tiệc buffet miễn phí, đắm mình trong thú vui tao nhã câu cá, sống ảo với cung đường hoa và nhiều tiểu cảnh lạ mắt.

3.png
Du khách xếp hàng chờ xuống tàu tham quan

Ngoài ra, Trà Sư còn hút khách bởi lối trang trí các gian nhà lá mang ý nghĩa thể hiện nét đẹp lao động truyền thống xa xưa của dân tộc như: Trà quán, phố ông đồ, bếp quê... như nhắc nhở người trẻ vui chơi nhưng cũng không quên cuộc sống mưu sinh vất vả của ông cha ngày xưa.

4.png
Trà Sư thu hút lượng lớn khách quốc tế đến du xuân

Đặc biệt, Tết năm nay Trà Sư còn bố trí thêm nhiều chòi lá ngay bìa rừng. Sau khi tham quan thấm mệt, du khách tha hồ thưởng thức ngay tại chỗ những món ăn dân dã như bánh xèo, mắm cá lóc kho, cá lóc nướng trui, đọt choại xào, lươn nấu canh chua, gà nướng đất sét… mang đậm phong cách thuở khai hoang mở cõi.

5.png
Bến tàu Trà Sư rộn ràng du khách

Chưa dừng lại ở đó, để nối dài chương trình du xuân phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho khách tham quan, Ban Quản lý khu du lịch cho biết sẽ còn nhiều điều bất ngờ và chương trình ưu đãi hấp dẫn, hứa hẹn mang đến du khách nhiều trải nghiệm thú vị và đầy hứng khởi.

“Đã nhiều lần đến Trà Sư tham quan, nhưng mỗi lần trở lại tôi đều có những trải nghiệm mới mẻ và thích thú, bởi Trà Sư không chỉ luôn được đổi mới, đầu tư chỉn chu, sáng tạo nhiều điểm vui chơi, giải trí mà còn hài lòng du khách bởi sự phục vụ tận tình của nhân viên ở đây", chị Nhã Đan (TP.HCM) chia sẻ.

6.png
Nhiều góc check-in độc đáo chờ du khách

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Trà Sư đã thu hút hàng nghìn lượt khách tới tham quan, vui xuân. Với sự kết hợp giữa nét xưa và nay, giữa dân dã và hiện đại, cùng những tiểu cảnh độc đáo, con người hiền hòa, hào sảng... Trà Sư đã mang đến làn gió mới gắn kết mọi người cùng phát triển hoạt động du lịch của An Giang thêm ngày càng khởi sắc và cất cánh hơn nữa trong năm 2023.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
7,2 tỉ USD có thể chảy vào Việt Nam ngay khi thị trường chứng khoán được nâng hạng
3 giờ trước Tài chính và đầu tư
Ước tính, khoảng 7,2 tỉ USD vốn gián tiếp nước ngoài sẽ chảy vào thị trường Việt Nam ngay sau khi thị trường chứng khoán được nâng hạng. Việc này cũng mang lại 25 tỉ USD vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam cho tới năm 2030.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàng ngàn người đổ về Trà Sư du xuân trong dịp Tết Nguyên đán 2023