Mưa lớn trong 2 ngày qua tại Hà Tĩnh khiến nước lũ trên sông Ngàn Phố và Ngàn Sâu dâng cao, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập gây chia cắt nhiều khu dân cư.

Hàng nghìn học sinh ở Hà Tĩnh phải nghỉ học do mưa lũ

Quang Cường | 16/10/2019, 06:57

Mưa lớn trong 2 ngày qua tại Hà Tĩnh khiến nước lũ trên sông Ngàn Phố và Ngàn Sâu dâng cao, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập gây chia cắt nhiều khu dân cư.

Do mưa lớn kéo dài suốt 2 ngày14 và 15 đến rạng sáng 16.10, nước lũ trên sông Ngàn Phố dâng cao trên mức báo động 1 từ chiều 15.10 khiếnmột số xã như Sơn Giang, Sơn Tiến, Sơn Hồng… bị ngập cục bộ, đường giao thông bị chia cắt nhiều nơi khiến học sinh không thể đến trường.

Ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, do mưa lũ nên ngày 15.10 trên địa bàn huyện có 5.700 em học sinh của 22 trường mầm non, tiểu học và THCS phải nghỉ học. Để đảm bảo an toàn, sốhọc sinhnày sẽ tiếp tụcnghỉ học vào ngày 16.10.

Tại huyện Hương Khê, nước lũ trên sông Ngàn Sâu đang lên cao. Một số xã như Hà Linh, Phương Điền, Phương Mĩ, Hương Giang, Hương Thủy có nhiều tuyến đường đã bị ngập.

Ông Phan Quốc Thanh, Phó Phòng GD-ĐT huyện Hương Khê cho hay, mưa có 1.500 học sinh trên địa bàn huyện phải nghỉ học vào ngày 15.10 và tiếp tục nghỉ học vào ngày hôm nay 16.10.

Đêm 15 và rạng sáng 16.10 tiếp tục có mưa lớn trên địa bàn TP.Hà Tĩnh, huyện Hương Khê, Hương Sơn, mực nước trên các sông đang theo chiều hướng dâng cao thêm. Có khả năng số học sinh phải nghỉ học sẽ tăng thêm so với ngày 15.10.

Quang Cường
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàng nghìn học sinh ở Hà Tĩnh phải nghỉ học do mưa lũ