Hãng tin India Times vừa đưa tin, nhà sản xuất phụ tùng ô tô Ấn Độ Pricol đang lên kế hoạch mở nhà máy tại Việt Nam và Mexico.

Hãng phụ tùng ô tô Ấn Độ sắp mở nhà máy tại Việt Nam

Một Thế Giới | 21/01/2016, 21:26

Hãng tin India Times vừa đưa tin, nhà sản xuất phụ tùng ô tô Ấn Độ Pricol đang lên kế hoạch mở nhà máy tại Việt Nam và Mexico.

India Times dẫn lời Giám đốc điều hành Pricol Vikram Mohan cho biết, hãng này đang lên kế hoạch mở rộng hoạt động tại các thị trường nước ngoài thông qua việc thành lập các nhà máy mới và thực hiện các thương vụ thâu tóm trên toàn cầu. Theo đó, công ty sẽ mở nhà máy tại Việt Nam và Mexico đồng thời tìm kiếm các mục tiêu mua lại ở châu Âu để tiếp cận thị trường này. Các kế hoạch này đều nằm trong tầm nhìn của công ty đến năm 2020.
Ông Vikram Mohan cho biết: "Mexico dự kiến sẽ là thị trường phụ tùng ô tô lớn nhất vào năm 2018. Còn dự án của Việt Nam sẽ bắt đầu vào năm sau đó".
Động thái này của Pricol diễn ra sau một thời gian dài công ty ở trong tình trạng bất ổn lao động, tỷ suất lợi nhuận thấp và có những khoản nợ khổng lồ.
Tháng 1.2015, nằm trong kế hoạch mở rộng toàn cầu,  Pricol đã mua lại một công ty sản xuất hệ thống truyền động ô tô tại Brazil mang tên Melling do Brasil. Tuy nhiên, thương vụ này đã đưa  Pricol rơi vào tình trạng khó khăn.
"Thật không may, nền kinh tế đã đi xuống sau đó... Chúng tôi hy vọng sẽ mất 5 năm để phục hồi các khoản đầu tư của chúng tôi”, ông Mohan nói.
"Doanh thu hợp nhất năm tài khóa 2014-2015 của Pricol đạt mức 169 triệu USD. Năm nay, chúng tôi dự kiến đạt doanh thu 213 triệu USD, tăng trưởng 20%. Đến năm 2020, chúng tôi dự kiến đạt hơn 440 triệu USD doanh thu", ông Mohan cho biết thêm.
Pricol hiện đang xây dựng một nhà máy mới ở Pune, Ấn Độ. Nhà máy này dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào tháng 5.2016.
Hiện tại, khoảng 40% doanh thu của Pricol đến từ phụ tùng dành cho xe 2 bánh và 30% đến từ các sản phẩm dành cho xe 4 bánh. Phần còn lại đến từ máy kéo, xe đua, xe ba bánh...
Pricol là công ty có 40 năm tuổi. Hiện nay, công ty này có tới 8 cơ sở sản xuất và 7 văn phòng quốc tế.
Tuyết Nhung (theo India Times)
Bài liên quan
Thủ tướng dự khởi công nhà máy chế tạo bảng mạch in điện tử 200 triệu USD
Chiều 13.4, Thủ tướng Chính phủ dự lễ khởi công nhà máy sản xuất, chế tạo các bảng mạch in điện tử 200 triệu USD tại Khu công nghiệp bờ trái Sông Đà.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hãng phụ tùng ô tô Ấn Độ sắp mở nhà máy tại Việt Nam