Chi cục Thủy sản tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã xác định được nguyên nhân khiến hàng trăm tấn ngao nuôi ở địa bàn xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà) bị chết hồi giữa tháng 9 vừa qua.

Hàng trăm tấn ngao chết ở Hà Tĩnh là do sốc nước ngọt

Quang Cường | 02/10/2019, 09:53

Chi cục Thủy sản tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã xác định được nguyên nhân khiến hàng trăm tấn ngao nuôi ở địa bàn xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà) bị chết hồi giữa tháng 9 vừa qua.

>> Mất tiền tỉ vì ngao chết hàng loạt trắng cả bãi nuôi

Trước đó, từ ngày 10 đến 16.9, trên địa bàn xã Mai Phụ xảy ra hiện tượng ngao bị chết trắng bãi, gây thiệt hại đến hàng tỉ đồng cho người nuôi.

Theo thống kê của địa phương, tổng diện tích nuôi có ngao bị chết là 79,85ha, số hộ nuôi có ngao bị chết là 38 hộ. Tỷlệ ngao chết trên 55%, thiệt hại 263,5 tấn.

Theo Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, nguyên nhân khiến ngao chết hàng loạt do bị sốc nước ngọt.

Cụ thể, trước thời điểm xảy ra hiện tượng ngao nuôi chết, trên địa bàn xảy ra mưa lũ khiến nước tại các bãi nuôi bị thay đổi độ mặn, môi trường nuôi thay đổi đột ngột khiến ngao bị sốc và chết.

Người dân thu gom ngao chết đưa đi chôn lấp

Chi cục Thủy sản tỉnh Hà Tĩnh đã cử cán bộ phối hợp với chính quyền địa phương đã trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp xử lý môi trường, khắc phục tình trạngngao chết.

Số ngao chết được người dân thu gom và tiêu hủy đúng quy trình để đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến các vụ nuôi tiếp theo.

Hiện cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân tạm dừng các hoạt động thả giống nuôi vụ mới cho đến khi ngao trong vùng ngừng chết và môi trường được cải thiện.

Quang Cường
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Đa dạng hóa loại hình và nguồn lực cho đào tạo nhân lực bán dẫn
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá" trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàng trăm tấn ngao chết ở Hà Tĩnh là do sốc nước ngọt