Kỳ thi tay nghề là hoạt động thường xuyên của Thành phố, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm khuyến khích và nâng cao tay nghề, giá trị công việc trong giới trẻ, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm đào tạo giữa các cơ sở dạy nghề. Cuộc thi do Sở Lao động- Thương binh- Xã hội TP.HCM tổ chức đồng loạt trên địa bàn thành phố với 22 ngành nghề.

Hào hứng tranh tài ‘Tay nghề trẻ 2018’

thyhang | 29/03/2018, 05:16

Kỳ thi tay nghề là hoạt động thường xuyên của Thành phố, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm khuyến khích và nâng cao tay nghề, giá trị công việc trong giới trẻ, tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm đào tạo giữa các cơ sở dạy nghề. Cuộc thi do Sở Lao động- Thương binh- Xã hội TP.HCM tổ chức đồng loạt trên địa bàn thành phố với 22 ngành nghề.

Riêng ngành nghề chăm sóc sắc đẹp được các bạn trẻ đặc biệt quan tâm bởi trước đây, những bạn trẻ đạt giải cao ở ngành này đều sớm tạo được danh tiếng và thành công.

Sáng 28.3.2018, tại Trung tâm đào tạo thẩm mĩ Linh Chi, 10 thí sinh xuất sắc đến từ 5 đơn vị dạy nghề làm đẹp trên địa bàn TP.HCM đã hào hứng tranh tài tại cuộc thi Tay nghề trẻ 2018. Năm nay có hơn 200 thí sinh tham dự với các ngành nghề bao gồm làm đẹp, xây dựng, điện tử, thiết kế thời trang, sửa chữa ô tô…

Bà Nguyễn Thị Kim Châu - Giám đốcđơn vị "chủ nhà" cuộc thicho biết: “Các thí sinh đều dưới 21 tuổi, thuần thục 5 kỹnăng làm đẹp. Cuộc thi tạo ra môi trường học hỏi, rèn luyện tay nghề rất hữu ích. Đa phần các thí sinh đoạt giải trong cuộc thi danh giá này đều sớm thành đạt trong nghề nghiệp. Chất lượng của thí sinh năm nay cũng rất cao, cho thấy mặt bằng kỹnăng nghề làm đẹp tại TP.HCM là khá cao”.

Ngành nghề làm đẹp đang được nhiều bạn trẻ quan tâm

Năm nay, mỗi đơn vị chỉ được cử 2 thí sinh xuất sắc nhất tham dự cuộc thi. Các đơn vị có thí sinh được chọn gồm: Trung tâm Đào tạo thẩm mỹLinh Chi, Trường Trung cấp Nhân Đạo, Trường dạy nghề Tokyo Art, Trường dạy nghề Nam Sài Gòn và Trường Trung cấp Nguyễn Tất Thành.

Mỗi thí sinh phải dự thi cùng lúc 5 nội dung: chăm sóc da mặt (kỹ năng trị mụn, sử dụng máy làm đẹp da, đắp mặt nạ, massage), chăm sóc cơ thể (massage toàn thân bằng tinh dầu, tẩy tế bào chết toàn thân, đắp mặt nạ toàn thân), chăm sóc móng (tạo mẫu móng, chăm sóc móng), trang điểm cô dâu (trang điểm theo phong cách hiện đại), trang điểm fantasy (body painting).Được biết, 2 thí sinh đạt điểm cao nhất sẽ dự thi cấp quốc gia. Đồng thời, cuộc thi cũng giúp tìm ra nhân tài để tham gia các kỳ thi nghề quốc tế.

P.A
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hào hứng tranh tài ‘Tay nghề trẻ 2018’