Dự án kè kênh xáng Xà No giai đoạn 2, đoạn qua xã Vị Thanh, H.Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đang gặp khó vì suốt mấy năm qua có 1 hộ dân không chịu bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thi công công trình. UBND H.Vị Thủy cho biết, trình tự, thủ tục thu hồi đất đối với hộ dân này là đúng với quy định. Sắp tới đây, UBND huyện sẽ cưỡng chế, thu hồi đất đối với hộ dân này.

Hậu Giang: Dự án kè kênh xáng Xà No vướng 1 hộ dân chê tiền hỗ trợ thấp

22/07/2020, 17:17

Dự án kè kênh xáng Xà No giai đoạn 2, đoạn qua xã Vị Thanh, H.Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đang gặp khó vì suốt mấy năm qua có 1 hộ dân không chịu bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư thi công công trình. UBND H.Vị Thủy cho biết, trình tự, thủ tục thu hồi đất đối với hộ dân này là đúng với quy định. Sắp tới đây, UBND huyện sẽ cưỡng chế, thu hồi đất đối với hộ dân này.

Ông Nguyễn Văn Vui – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Vị Thủy (đứng) thông tin về việc sẽ cưỡng chế thu hồi đất phục vụ dự án kè kênh xáng Xà No giai đoạn 2 - Ảnh: Thanh Nguyên

Ngày 22.7, ông Nguyễn Văn Vui, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Vị Thủy đã có buổi họp trao đổi với báo chí xoay quanh việc thu hồi đất của hộ bà Nguyễn Thị Hồng Thanh để phục vụ cho công trình kè kênh xáng Xà No giai đoạn 2, đoạn qua xã Vị Thanh.

Ông Vui cho biết, để phục vụ cho dự án, huyện đã thu hồi tổng diện tích đất là hơn 1,9 héc-ta. Trong đó có 163 hộ bị ảnh hưởng. Quá trình bàn giao mặt bằng, đã có 162 hộ đồng ý bàn giao, duy chỉ hộ bà Nguyễn Thị Hồng Thanh là không đồng ý và khiếu nại, tố cáo qua nhiều cấp chính quyền.

Quá trình thực hiện, bà Thanh không phối hợp với chính quyền địa phương, nhiều lần có thái độ không tốt khi được địa phương vận động. Theo Phòng TN-MT huyện, gia đình bà Thanh bị thu hồi 158,9 m2 đất, tổng số tiền hỗ trợ, bồi thường là hơn 564 triệu đồng và 1 suất tái định cư. Lý giải về số tiền hỗ trợ, bồi thường, cơ quan chức năng cho biết do đất bà Thanh đang sinh sống thuộc đất ven sông, đất giao thông công cộng. Do đó, giá đất là giá hỗ trợ chứ không phải là giá bồi thường.

“Theo quy định của tỉnh, trường hợp bà Thanh và các trường hợp tương tự là được hỗ trợ về đất. Cụ thể, đối với nhà ở trước năm 2006, thì được hỗ trợ với mức giá là 450.000 đồng/m2”, đại diện phòng chuyên môn H.Vị Thủy cho biết.

Từ năm 2018 đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất đã ban hành 6 thông báo để tiến hành đo đạc, kiểm đếm, tuy nhiên bà Thanh không hợp tác. UBND xã Vị Thanh cũng đã 4 lần thực hiện vận động, thuyết phục bà Thanh cho đoàn kiểm kê nhưng gia đình không đồng ý.

Ông Vui khẳng định trình tự thủ tục, chế độ đống với gia đình bà Thanh đã được UBND huyện và ngành chức năng tỉnh xem xét thực hiện đúng theo quy định. Lý do mà bà Thanh không chấp thuận là vì bà cho rằng giá đất nhà nước hỗ trợ quá thấp so với giá thị trường.

“Qua rất nhiều lần giải quyết khiếu nại, tố cáo của bà Thanh từ huyện đến tình và cả TAND tối cao, các nơi đều bác đơn của bà này. Huyện cũng đã phối hợp với tỉnh lập rất nhiều đoàn đến vận động, giải quyết khiếu nại, tố cáo của bà Thanh, tuy nhiên, đến nay vẫn gia đình vẫn chưa đồng thuận”, ông Vui thông tin thêm.

UBND H.Vị Thủy cho biết những ngày tới sẽ ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ bà Thanh. Cạnh đó huyện cũng sẽ ban hành quyết định thành lập Ban cưỡng chế và các phương án cưỡng chế. Để tìm hiểu rõ hơn vụ việc này, PV cùng Chủ tịch UBND xã Vị Thanh đã đến nhà bà Thanh để trao đổi nhưng bà này từ chối tiếp báo chí.

Thanh Nguyên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hậu Giang: Dự án kè kênh xáng Xà No vướng 1 hộ dân chê tiền hỗ trợ thấp