Tại trường THPT chuyên Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang có 3 em học sinh đã sáng chế ra sản phẩm có tên “Thiết bị tìm kiếm cứu nạn” khiến mọi người không khỏi bất ngờ. Sản phẩm này có nhiều ứng dụng thực tiễn, giúp việc tìm kiếm cứu nạn trở nên dễ dàng hơn.

Hậu Giang: Học sinh sáng chế thiết bị 'Tìm kiếm cứu nạn'

Long Hải | 06/10/2017, 11:47

Tại trường THPT chuyên Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang có 3 em học sinh đã sáng chế ra sản phẩm có tên “Thiết bị tìm kiếm cứu nạn” khiến mọi người không khỏi bất ngờ. Sản phẩm này có nhiều ứng dụng thực tiễn, giúp việc tìm kiếm cứu nạn trở nên dễ dàng hơn.

Với những nỗ lực và sự sáng tạo độc đáo, các em đã vượt qua hàng ngàn bạn trẻ khác trên cả nước để xuất sắc đọat giải Nhất tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 23 - năm 2017 vừa qua.Sáng chế của các emcó tên gọi “Thiết bị tìm kiếm cứu nạn”được điều khiển bằng điện thoại di động.

Sản phẩm là sự kết hợp độc đáo của chiếc flycam tự chế có thể bay cao trong bán kính 500m đồng thời có thể vận chuyển theo chiếc xe cứu nạn kèm theo robot có tích họp bộ cảm biến giúp lực lượng chức năng có thể tiếp cận hiện trường các vụ cháy hoặc ở những môi trường nguy hiểm như rò rỉ khí ra, sạt lở đất…

Vốn đam mê sáng tạo và chung một ý tưởng tạo nên sản phẩm có nhiều ứng dụng thực tế nên 3 em Phong, Sơn và Lạp đã mày mò nghiên cứu và mất hơn 1 năm để làm nên sản phẩm.

Dù trải qua nhiều lần thử nghiệm thất bại, thậm chí các thiết bị hư hỏng hoàn toàn nhưng các em không hề nản lòng. Nhưng khó nhất phải kể đến quá trình tích hợp nhiều thiết bị chuyên dụng khác nhau để tạo ra “Thiết bị tìm kiếm cứu nạn” có cấu tạo vô cùng phức tạp.

Hiện nay, sản phẩm “Thiết bị tìm kiếm cứu nạn” đang được Phong, Sơn và Lạp tiếp tục nghiên cứu, cải tiến, bổ sung thêm một số chức năng để sản phẩm phù hợp với điều kiện thực tế.

Thực hiện: Một Thế Giới & SaigonTV
Bài liên quan
4 hội đồng liên kết với hơn 1.000 trường kiện Meta, Snap và ByteDance vì gây hại cho học sinh
4 hội đồng trường học Canada đã đòi bồi thường hơn 4 tỉ USD từ các công ty truyền thông xã hội như Meta Platforms, Snap và ByteDance trong một vụ kiện, cáo buộc rằng sản phẩm của họ gây hại cho học sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
'Trùm' xe điện Trung Quốc đặt nhà máy sản xuất tại Phú Thọ
BYD, hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc chọn Phú Thọ làm nơi đặt nhà máy sản xuất với quy mô khoảng 100ha. Tuy nhiên, kế hoạch khởi công xây dựng đang bị chậm cho chiến lược và thị trường xe điện đang chững lại.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hậu Giang: Học sinh sáng chế thiết bị 'Tìm kiếm cứu nạn'