Cùng với chủ trương phá rừng dừa nước trăm tuổi ở Dung Quất phục vụ nhà máy bột giấy, tỉnh Quảng Ngãi tiến hành trồng mới một rừng dừa cạnh đó với tổng vốn 21 tỉ đồng từ chương trình ứng phó biến đổi khí hậu nhưng nay phải dừng giữa chừng.

Rừng đang trồng phải 'quy hoạch' lại theo... tầm nhìn 2030 vì đụng dự án

Lê Đình Dũng | 05/10/2017, 18:42

Cùng với chủ trương phá rừng dừa nước trăm tuổi ở Dung Quất phục vụ nhà máy bột giấy, tỉnh Quảng Ngãi tiến hành trồng mới một rừng dừa cạnh đó với tổng vốn 21 tỉ đồng từ chương trình ứng phó biến đổi khí hậu nhưng nay phải dừng giữa chừng.

>>Lãnh đạo Quảng Ngãi cần cân nhắc phá rừng dừa cạnh VNT19

Mới đây, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã chủ trì họp xem xét, giải quyết các vướng mắc liên quan đến Dự án trồng rừng ngập mặn ven biển các xã Bình Phước, Bình Đông, Bình Dương, huyện Bình Sơn (quanh khu công nghiệp Dung Quất).

​Dự án trên thuộc chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu, triển khai thực hiện trên diện tích91,3 ha; trong đó diện tích trồng rừng dừa nước65,1 hathuộc địa bàn các xã Bình Phước (45,1 ha), Bình Đông (2 ha) và Bình Trị (17,9 ha).

Phần diện tích 26,1 còn lại thuộc hạng mục chăm sóc, bảo v​ệ rừng ngập mặn hiện có. Dự án do Sở TNMT Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư 21 tỉ đồng (vốn từ Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu 19 tỉ đồng, vốn ngân sách tỉnh 2 tỉ đồng).

Các chuyên gia nhận định,khu vực đang trồng mới cây dừa nước sẽ khó phát triển vì không có thủy triều lên xuống, là điều kiện bắt buộc để cây dừa thích nghi - Ảnh: Lê Đình Dũng

Theo báo cáo tiến độ, đến thời điểm này đã trồng mới được 41,3/65,1 ha, đạt 63,41% diện tích trồng rừng của dự án. Diện tích còn lại chưa thực hiện 23,8 ha hiện đang gặp phát sinh vướng mắc. Cụ thể, khu vực này trong thời gian tớilà vùng tích nước của hồ chứa Cà Ninh để phục vụ cho Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất. Vì vậy, việc trồng rừng ở khu vực này là không hiệu quả.

Trên cơ sở đề xuất của Sở TNMT, ông Đặng Văn Minh đã thống nhất không tiếp tục trồng rừng ngập mặn đối với diện tích 23,8 ha còn lại nêu trên. Giao Sở TNMT chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT rà soát lại quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; khảo sát tìm vị trí trồng mới khác phù hợp hơn; yêu cầu đảm bảo tiến độ sớm hoàn thành dự án, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

>>Quảng Ngãi: Phá rừng làm dự án, phản biện thì hoan nghênh, nhưng đã quyết thì phải làm

NhưMột Thế Giớiđã phản ánh, để phục vụ nhà máy bột giấy VNT19 sản xuất, một hồ chứa nước 50 ha được quy hoạch ngay trên rừng dừa nước trăm tuổi tại xã Bình Phước, huyện Bình Sơn. Ở cạnh rừng dừa trăm tuổi này, tỉnh Quảng Ngãi lại cho một dự án trồng mới rừng dừa 21 tỉ đồng, nhưng sắp tới lại cũng quy hoạch để làm hồ chứa nước phục vụ nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất hoạt động.

Một góc rừng dừa nước trăm tuổi ở Bình Sơn sắp bị phá đi để phục vụ dự án nhà máy bột giấy VNT19 và cảnh người dân mưu sinh trong rừng dừa - Ảnh: Lê Đình Dũng

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
10 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Rừng đang trồng phải 'quy hoạch' lại theo... tầm nhìn 2030 vì đụng dự án