Sạt lở ở Hậu Giang đang tăng từ quy mô lẫn mức độ thiệt hại. Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh này đã ghi nhận nhiều vụ sạt lở với gần 3.000 mét vuông đất trôi sông.

Hậu Giang: Sạt lở liên tục, hàng ngàn mét vuông đất trôi sông

Nguyên Việt | 10/06/2021, 18:49

Sạt lở ở Hậu Giang đang tăng từ quy mô lẫn mức độ thiệt hại. Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh này đã ghi nhận nhiều vụ sạt lở với gần 3.000 mét vuông đất trôi sông.

Ngày 10.6, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Hậu Giang cho biết, từ đầu năm đến nay thiên tai trên địa bàn gây thiệt hại hơn 3,8 tỉ đồng, tăng hơn 2,6 tỉ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sạt lở làm mất gần 3.000 mét vuông đất, ước tính thiệt hại hơn 1,5 tỉ đồng.

Vụ sạt lở gần nhất xảy ra rạng sáng nay tại kênh Mái Dầm, ấp Đông Sơn, xã Đông Phước, H.Châu Thành. Chiều dài sạt lở 27 mét, sâu vào bờ nơi rộng nhất 11 mét, diện tích mất đất gần 300 mét vuông. Một căn nhà tiền chế nền gạch, 2 xe máy, 1 xe đạp điện, tất cả đồ gia dụng và tiền mặt… đều trôi sông trong vụ sạt lở này, ước tính thiệt hại 382 triệu đồng.

anh_-sat-lo.jpg
Hàng chục vụ sạt lở đã xảy ra ở Hậu Giang. Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh này đã mất gần 3.000 mét vuông đất do sạt lở - Ảnh: Nguyên Việt

Trong ngày 9.6, vụ xảy ra sạt lở bờ kênh Cái Muồng, ấp Phước Thuận, thị trấn Ngã Sáu, H.Châu Thành. Chiều dài sạt lở 19m, sâu vào bờ nơi rộng nhất 3 mét, làm mất 57 mét vuông đất, làm sụp chiều dài 19 mét, ngang 1 mét của đường giao thông nông thôn, ước thiệt hại 10 triệu đồng.

Cũng trong ngày 9.6, xảy ra sạt lở bờ kênh tại kênh Mái Dầm, ấp Phú Đông, thị trấn Mái Dầm với chiều dài sạt lở 50 mét, sâu vào bờ nơi rộng nhất 7 mét, diện tích mất đất 350 mét vuông, làm sụp đường giao thông nông thôn, sụp 31 mét tường kè, ước tính thiệt hại 116 triệu đồng. Nguyên nhân sạt lở được ngành chức năng đánh giá là do ảnh hưởng dòng chảy, nền đất yếu.

Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN H.Châu Thành phối hợp Ban Chỉ huy PCTT-TKCN xã điều động lực lượng dân quân tự vệ, công an và các đoàn thể và chính quyền ấp cùng với người dân tham gia khắc phục, dọn dẹp, hỗ trợ người dân bị thiệt hại ổn định cuộc sống.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang xảy ra 22 điểm sạt lở. Trong đó H.Châu Thành 20 điểm, TP.Ngã Bảy 2 điểm, tương đương cùng kỳ năm 2020.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hậu Giang: Sạt lở liên tục, hàng ngàn mét vuông đất trôi sông