Một công viên ven sông quy mô 50 ha sẽ sớm xuất hiện ở phía Đông Nam Đà Nẵng, bổ sung mảnh ghép “xanh” cho thành phố đáng sống. Đáng chú ý, công viên này là một phần của khu đô thị kiểu mẫu do Sun Property – thương hiệu bất động sản cao cấp của Sun Group kiến tạo.

Hé lộ công viên ven sông quy mô lên tới 50 ha ở phía Đông Nam Đà Nẵng

H.V | 11/06/2022, 13:57

Một công viên ven sông quy mô 50 ha sẽ sớm xuất hiện ở phía Đông Nam Đà Nẵng, bổ sung mảnh ghép “xanh” cho thành phố đáng sống. Đáng chú ý, công viên này là một phần của khu đô thị kiểu mẫu do Sun Property – thương hiệu bất động sản cao cấp của Sun Group kiến tạo.

Đại công viên trong lòng khu đô thị kiểu mẫu

Theo các chuyên gia, mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu về quy hoạch và phát triển đô thị, song Đà Nẵng – TP từng được Tạp chí Du lịch Live and Invest Overseas bình chọn là 1 trong 10 địa chỉ đáng sống nhất thế giới lại có rất ít công viên ấn tượng. Điểm danh cũng chỉ có Công viên châu Á - công viên chủ đề được đầu tư bài bản, Công viên APEC mới khánh thành rộng hơn 8.000m2, Công viên 29 tháng 3 hơn 20ha và có tuổi đời gần nửa thế kỷ.

image(5).png
Công viên ven sông quy mô 50ha sắp có mặt ở phía Đông Nam Đà Nẵng. (Ảnh minh họa

Theo số liệu tại Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung năm 2020, Đà Nẵng có 287 ha đất cây xanh các loại, bình quân 2,53 m2/người. Như vậy so với quy chuẩn 6 m2/người, toàn TP đang thiếu gần 400 ha đất cây xanh công cộng. Trong khi đó, mật độ dân số Đà Nẵng ngày càng cao, khách du lịch cũng không ngừng tăng mạnh theo từng năm.

Không chỉ thiếu công viên, TP đáng sống còn thiếu các KĐT kiểu mẫu, bài bản, văn minh. KĐT được thiết kế công viên lớn, đa dạng tiện ích theo xu hướng phát triển đô thị trên thế giới gần như chưa xuất hiện tại Đà Nẵng. Theo báo cáo của Cushman & Wakefield Việt Nam, các KĐT không chỉ cần không gian xanh mà còn cần tập trung tạo ra công viên, khu đi bộ, quảng trường hay bờ sông. Các điểm đến này mang lại bản sắc riêng giúp thu hút du khách, cư dân, nhà đầu tư… “Thực tế, càng bỏ ra nhiều tiền để mua nhà ở, khách hàng sẽ càng chú trọng đến việc được an cư trong không gian xanh với chất lượng không khí tốt kèm theo kết nối tiện ích công cộng xung quanh”, báo cáo chỉ ra.

image(4).png
KĐT kiểu mẫu với hệ thống công viên, tiện ích bài bản đang là xu thế trong phát triển đô thị. (Ảnh minh họa)

Gắn bó với Đà Nẵng suốt 15 năm qua, Sun Group sớm nhận ra “khoảng trống” lớn trong phát triển đô thị của TP đáng sống. Bởi vậy, sau 2 thương hiệu đã thành danh là Sun World (lĩnh vực vui chơi giải trí) và Sun Hospitality (lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng), Sun Group mang Sun Property – thương hiệu BĐS cao cấp đến Đà Nẵng. Bằng kinh nghiệm của nhà phát triển BĐS cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam, Sun Property sẽ kiến tạo những KĐT kiểu mẫu đẳng cấp với sự đầu tư xứng tầm cho công viên, cảnh quan, tiện ích. Mở đầu là dự án KĐT Nam Hòa Xuân (thuộc phường Hòa Quý) với đại công viên ven sông Cổ Cò.

Quy mô 50 ha, 6 công viên chủ đề

Với quy mô lên tới 50 ha, đại công viên ven sông Cổ Cò nằm trong KĐT Nam Hòa Xuân hứa hẹn là không gian xanh mát bậc nhất khu vực Đông Nam TP. Đặc biệt, công viên nằm tại vị trí trung tâm KĐT Nam Hòa Xuân, trên trục đường huyết mạch kết nối trung tâm Đà Nẵng với các di sản thế giới Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn tại Quảng Nam, rất gần danh thắng Ngũ Hành Sơn. Với cảnh sắc sơn thủy hữu tình, công viên sẽ trở thành không gian trải nghiệm, thư giãn lý tưởng của du khách, đồng thời là chuỗi tiện ích đáng giá của cư dân Nam Hòa Xuân.

image(3).png
Không gian xanh mướt của công viên ven sông Cổ Cò. (Ảnh minh họa)

Đặt nhiều tâm huyết kiến tạo công viên ven sông lớn nhất miền Trung, Sun Property cho biết sẽ phát triển mô hình công viên đa chức năng với 6 phân khu theo chủ đề riêng. Đầu tiên là Công viên bến du thuyền - Marina Park, nơi có bến du thuyền đẳng cấp, quảng trường lớn và các điểm nhấn mang tính biểu tượng. Đây sẽ là nơi cập bến của những du thuyền sang trọng. Chủ nhân của du thuyền không chỉ là du khách giàu có, mà còn là cư dân tương lai của KĐT Nam Hòa Xuân nói chung, đảo Đồng Nò – nơi đang hình thành đô thị đảo thượng lưu Sunneva Island nói riêng.

Tiếp đến là Công viên nghệ thuật - Artwork Park với tâm điểm là Tượng Phật Di Lặc cùng vô số bức tượng được tạo tác công phu, các mảng tường tranh, con đường sắc màu bắt mắt. Đây sẽ là không gian check-in hoàn hảo cho giới trẻ Đà thành, và là nơi cư dân Nam Hòa Xuân thư thái dạo bộ, thưởng lãm mỗi ngày.

Sport Park – Công viên thể thao là không gian rèn luyện thể lực, nơi diễn ra các giải đấu quy mô với tổ hợp sân thể thao liên hoàn (tennis, bóng đá, sân đa năng…) được đầu tư bài bản. Tọa lạc trong phân khu công viên này, nhà hàng bên sông Cổ Cò là điểm nhấn ấn tượng với kiến trúc đậm hồn bản địa, tôn vinh văn hóa sông nước với những hình ảnh đặc trưng như giăng lưới, kéo lưới, những ô ngăn nuôi cá… Đây sẽ là nơi cư dân Nam Hòa Xuân trải nghiệm ẩm thực, tụ họp gia đình, bạn bè, và đủ sức tổ chức các sự kiện lớn với tổng diện tích sử dụng lên tới hơn 1000 m2.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hé lộ công viên ven sông quy mô lên tới 50 ha ở phía Đông Nam Đà Nẵng