Báo chí Tây Ban Nha đưa tin, HLV Francisco Garcia của đội trẻ CLB Atletico Portada Alta, Tây Ban Nha vừa qua đời hôm 16.3. Anh nhiễm coronavirus trước đó không lâu nhưng đã qua đời ở tuổi 21.

HLV bóng đá đầu tiên trên thế giới chết vì COVID-19, chỉ mới 21 tuổi

17/03/2020, 06:05

Báo chí Tây Ban Nha đưa tin, HLV Francisco Garcia của đội trẻ CLB Atletico Portada Alta, Tây Ban Nha vừa qua đời hôm 16.3. Anh nhiễm coronavirus trước đó không lâu nhưng đã qua đời ở tuổi 21.

Trên trang chủ của đội trẻ Atletico Portada Alt xác nhận HLV Francisco Garcia đã qua đời vì nhiễm coronavirus. Mặc dù được tận tình cứu chữa nhưng HLV trẻ tuổi này đã không qua khỏi sau 4 ngày nhập viện.

Theo thông tin từ bệnh viện, HLV Francisco Garcia được đưa đến cấp cứu trong tình trạng sốt cao, suy hô hấp. Mặc dù được can thiệp chữa trị nhanh chóng nhưng anh vẫn không qua khỏi.

Tuy nhiên điều bất ngờ là khi xét nghiệm Francisco, các bác sĩphát hiện ra vị HLV trẻ tuổi này bị ung thư máu và tủy xương mà trước đó anh không biết. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu gây ra cái chết của HLV 21 tuổi bởi chính hai bệnh nền này đã làm cho sức đề kháng của Francisco Garcia bị suy yếu, không thể chống lại coronavirus.

Theo bệnh án, trước đó HLV Francisco Garcia chỉ nghĩ mình cảm nhẹ nhưng khi bệnh chuyển nặng nên đã được đưa đi cấp cứu. Cuối cùng, các bác sĩ khẳng định nguyên nhân chính cướp đi mạng sống của anh vẫn là COVID-19.

Francisco Garcia mới được ký hợp đồng làm HLV cho Atletico Portada Alta được khoảng một năm nhưng đã giúp đội trẻ CLB này đạt được những thành công nhất định.

Chính vì thế, sự ra đi của anh đã để lại nhiều tiếc nuối. "Francisco Garcia là một chàng trai tốt bụng, một HLV tài năng. Chúng tôi vẫn đang rất sốc. Thật quá đau lòng", "Jose Bueno, chủ tịch CLB Atlético Portada Alta phát biểu.

Hiện Tây Ban Nha của anh được coi là ổ dịch lớn thứ 2 ở châu Âu, chỉ sau Ý với gần 7.000 ca nhiễm. Francisco Garcia là người thứ 5 ở thành phố Malaga thiệt mạng vì COVID-19 và là HLV bóng đầu tiên trên thế giới qua đời vì nhiễm COVID-19.

K.Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
HLV bóng đá đầu tiên trên thế giới chết vì COVID-19, chỉ mới 21 tuổi