Tối qua 19.3, HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách cuối cùng để gửi lên BTC U.23 châu Á. Theo đó, ông đã loại thêm 6 cái tên.

HLV Park Hang-seo chốt danh sách dự U.23 châu Á, loại Tiến Linh, giữ Đình Trọng

Trần Ngọc Minh Thư | 20/03/2019, 06:41

Tối qua 19.3, HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách cuối cùng để gửi lên BTC U.23 châu Á. Theo đó, ông đã loại thêm 6 cái tên.

Sau cuộc họp đội diễn ra vào tối 19.3, HLV Park Hang Seo đã loại 6 cầu thủ gồm Tiến Linh (B.Bình Dương), Trương Tiến Anh (Viettel), tiền vệ Phan Thanh Hậu (HAGL), Lương Hoàng Nam (Hải Phòng), hậu vệ Ngô Tùng Quốc (TP.HCM) và thủ môn Y Eli Nie (Đắk Lắk).

Nếu tiền đạoTiến Linh đã không kịp bình phục chấn thương gân bao khớp dây chằng sụn chêm đầu gốiphải chia tay đội tuyển U.23 là điều tiên đoán trước thì việc việc Phan Thanh Hậu bị loại cũng là quyết định tương đối bất ngờ của ông Park.

Mặc dù loại Tiến Linh vì chấn thương nhưng HLV Park Hang-seo lại giữ một cầu thủ đang dưỡng thương kháclà trung vệ Đình Trọng của Hà Nội FC. Đình Trọng đã bị chấn thương từ AFF Cup, sau đó sang Hàn Quốc phẫuthuật và mới trở về đầu tháng 3.

Trong trận giao hữu thắng 6-1 trước U.23 Đài Loan (TQ), Đình Trọng được ra sânchơi 30 phút, nhưng sau đó có dấu hiệu đau trở lại.

Hiện tại, Đình Trọng vẫn tập nhẹ và chờ hồi phục hẳn. Rất có thể anh sẽ không có mặt ở trận đầu ra quân gặp Brunei vào ngày 22.3 nhưngsẽ thi đấu trở lại cho 2 trận đấu gặp U.23 Indonesia và U23 Thái Lan vào các ngày 24.3 và 26.3.

Không có Tiến Linh, hàng công của U.23 Việt Nam sẽ được giao cho Hà Đức Chinh và 3 gương mặt mới là Đinh Thanh Bình, Lê Xuân Tú và Trần Danh Trung .

Vòng loại U.23 châu Á 2020 bảng K sẽ khởi tranh từ ngày 22.3 cho đến 26.3 trên sân vận động Mỹ Đình.

Danh sách 23 cầu thủ dự vòng loại U23 châu Á 2020

Thủ môn (3): Bùi Tiến Dũng (Hà Nội), Phan Văn Biểu (Đà Nẵng), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng).

Hậu vệ (9): Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng (Hà Nội), Mạc Đức Việt Anh, Đỗ Thanh Thịnh (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Đức Chiến (Viettel), Hồ Tấn Tài (B.Bình Dương), Nguyễn Văn Đạt (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam).

Tiền vệ (7): Nguyễn Quang Hải, Trương Văn Thái Quý (Hà Nội), Trần Thanh Sơn, Triệu Việt Hưng (HAGL), Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Lê Văn Xuân (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).

Tiền đạo (4): Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng); Trần Danh Trung (Huế), Đinh Thanh Bình (Viettel), Lê Xuân Tú (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh).

M.Thư
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
10 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
HLV Park Hang-seo chốt danh sách dự U.23 châu Á, loại Tiến Linh, giữ Đình Trọng