Đang ở Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo đã lời chia sẻ khi biết Liên đoàn bóng đá châu Á ra án phạt về chiếc thẻ đỏ của mình trong trận chung kết SEA Games vào tháng 12.2019.

HLV Park Hang-seo khẳng định không lăng mạ trọng tài tại SEA Games

13/02/2020, 13:11

Đang ở Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo đã lời chia sẻ khi biết Liên đoàn bóng đá châu Á ra án phạt về chiếc thẻ đỏ của mình trong trận chung kết SEA Games vào tháng 12.2019.

Trong lá thư gửi cho truyền thông Việt Nam, HLV Park Hang-seo thừa nhận hành động của mình không phù hợp, nhưng phủ nhận việc lăng mạ trọng tài,: "Sự căng thẳng của trận chung kết và nguy cơ chấn thương của cầu thủ Việt Nam là lý do tôi phải yêu cầu một cách mạnh mẽ với trọng tài để kiểm soát tình hình căng thẳng của trận đấu", chiến lược gia người Hàn Quốc giải thích.

Ông thừa nhận: "Bất kể ý định của tôi là gì, tôi nhận thấy hành động của mình với trọng tài là không phù hợp. Tôi chấp thuận và tuân thủ án phạt mà AFC đưa ra", HLV Park viết thêm.

Ngày 10.2, AFC ra quyết định treo quyền chỉ đạo của HLV Park Hang-seo bốn trận giao hữu và phạt 5.000 USD. Nguyên nhân bởi ông phải nhận thẻ đỏ khi "có những ngôn từ không phù hợp nhắm vào trọng tài" trong trận chung kết SEA Games 30 ngày 10.12..2019.

Trong trận chung kết SEA Games 30 với Indonesia, ở phút 77, HLV Park có những chỉ đạo với học trò ngoài đường biên và phải nhận sự nhắc nhở của các trọng tài. Sau khi phản ứng gây gắt, ông bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo.

Với án phạt này, HLV Park Hang-seo sẽ không thể chỉ đạo các học trò trong các trận giao hữu nhưng ông sẽ trở lại băng ghế huấn luyện khi ĐT Việt Nam hành quân tới Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào ngày 31.3.

Đ.Nguyên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
HLV Park Hang-seo khẳng định không lăng mạ trọng tài tại SEA Games