Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, tấm hộ chiếu tạm thời không có tác dụng mấy bởi ngành du lịch toàn cầu rơi đang đứng yên.

Hộ chiếu ‘quyền lực’ 2020: Nhật Bản vẫn đứng đầu, Việt Nam ở vị trí 88

10/04/2020, 11:20

Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch COVID-19, tấm hộ chiếu tạm thời không có tác dụng mấy bởi ngành du lịch toàn cầu rơi đang đứng yên.

Theo công bố mới đây từ hãng Tư vấn Cư trú và Công dân toàn cầu Henley & Partners bảng xếp hạng hộ chiếu (Henley Passport Index) quý II năm 2020 thì Nhật Bản vẫn giữ vị trí đầu bảng. Công dân nước này có thể nhập cảnh vào 191 quốc gia mà không cần xin visa. Tiếp theo đó là Singapore với 190 mà công dân nước này không cần xin visa, thứ 3 là Hàn Quốc và Đức, đồng hạng với 189 nơi miễn visa.

Mặc dù vậy, trên thực tế, đại dịch COVID-19 đang lan tràn trên toàn cầu, ngành du lịch đang rơi vào tình trạng “ngủ đông”, nhiều quốc gia cấm “nội bất xuất, ngoại bất nhập” vì thế “quyền lực” của các tấm hộ chiếu tạm thời vô nghĩa trong giai đoạn đại dịch này.

Tính đến 7g sáng nay, ngày 10.4 (giờ Việt Nam), theo thống kê của worldometers, số ca nhiễm trên toàn cầu (209 quốc gia) đã vượt mốc 1,6 triệu, số ca tử vong cũng lên hơn 95.000 ca

Cũng theo xếp hạng của Henley Passport Index, hộ chiếu Việt Nam xếp thứ 88. Công dân Việt Nam được 54 quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa khi nhập cảnh. Hộ chiếu Campuchia cũng đồng hạng với Việt Nam chỉ riêng Singapore là nước nằm trong khu vực Đông Nam Á có tấm hộ chiếu quyền lực nhất khi xếp vị trí thứ 2, sau Nhật Bản.

Sau đây là bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực của các quốc gia 2020:

1. Nhật Bản (191)
2. Singapore (190)
3. Hàn Quốc, Đức (189)
4. Italy, Phần Lan, Tây Ban Nha, Luxembourg (188)
5.Đan Mạch, Áo (187)
6. Thụy Điển, Pháp, Ireland, Hà Lan, Bồ Đào Nha (186)
7. Mỹ, Anh, Bỉ, Na Uy, Thụy Sĩ (185)
8. CH Czech, Hy Lạp, Malta, New Zealand (184)
9. Canada, Australia (183)
10. Hungary (182).

Thiên Di

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
Với mục tiêu không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, cơ quan chủ động đánh giá, dự báo sát tình hình; xây dựng các phương án, kể cả phương án xấu nhất.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hộ chiếu ‘quyền lực’ 2020: Nhật Bản vẫn đứng đầu, Việt Nam ở vị trí 88