Sau thời gian chống chọi với ung thư dạ dày giai đoạn cuối, Hoa hậu Trung Quốc 2014 Tô Nhật Mạn đã qua đời ở tuổi 29.

Hoa hậu Du lịch Trung Quốc qua đời ở tuổi 29 vì ung thư dạ dày

P.A | 14/03/2022, 15:07

Sau thời gian chống chọi với ung thư dạ dày giai đoạn cuối, Hoa hậu Trung Quốc 2014 Tô Nhật Mạn đã qua đời ở tuổi 29.

Tô Nhật Mạn, Hoa hậu Du lịch Trung Quốc 2014 qua đời tại quê nhà – khu tự trị Nội Mông ở tuổi 29 vì ung thư, theo trang Eastday. Theo gia đình, nữ nghệ sĩ ra đi vào ngày 12.3 sau 8 tháng chiến đấu với ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

“Nhật Mạn đã rất dũng cảm và đấu tranh cho từng khoảnh khắc của cuộc sống", mẹ Hoa hậu Du lịch Trung Quốc chia sẻ.

thamgiatruyenhi2nh.jpg
Tô Nhật Mạn trong 1 lần xuất hiện trên truyền hình và giao lưu cùng khán giả 

Tháng 7.2021, Tô Nhật Mạn thông báo mắc ung thư dạ dày, đã di căn vào xương. Cô phải duy trì sự sống bằng phương pháp xạ trị và hóa trị.

Trong gần 8 tháng điều trị trong đau đớn, thế nhưng, Hoa hậu Trung Quốc đã truyền cảm hứng cho nhiều người thái độ lạc quan, mạnh mẽ trước bệnh tật bằng các bài đăng trên mạng xã hội rất hóm hỉnh vui vẻ khi nói về triệu chứng và cảm giác đau đớn.

Tô Nhật Mạn sinh năm 1993. Cô là nghệ sĩ múa nổi tiếng và từng đăng quang cuộc thi Hoa hậu Du lịch Trung Quốc năm 2014.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
9 phút trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hoa hậu Du lịch Trung Quốc qua đời ở tuổi 29 vì ung thư dạ dày