Không ngừng đấu tranh đòi lại công bằng và danh dự, cuối cùng người đẹp Sirey Moran cũng buộc ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Honduras 2016 trả lại vương miện cho mình.

Hoa hậu Honduras đòi lại vương miện sau khi bị truất ngôi

Mai Huong | 14/11/2016, 11:48

Không ngừng đấu tranh đòi lại công bằng và danh dự, cuối cùng người đẹp Sirey Moran cũng buộc ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Honduras 2016 trả lại vương miện cho mình.

Sau hơn 3 tháng miệt mài cùng luật sư đấu tranh đòi công bằng và quyết lấy lại uy tín của bản thân, người đẹp Sirey Morancũng đã chiến thắng trong cuộc kiện tụng với BTC cuộc thiHoa hậu hoàn vũ Honduras.
Nguyên nhân là sau gần 9 tháng mang chiếc vương miện Hoa hậu hoàn vũ Honduras, đột nhiên một ngày Sirey bịban tổ chức cuộc thi truất ngôi vị với lý do không hợp tác và hoàn thành nhiệm vụ mà BTC đề ra. Cho rằng đó là điều vô lý, không những thế việc bịtruất vương miện là một sự xúc phạm bản thân, Sirey đã nộp đơn kiện.

Với lý do được đưa ra, từ khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Honduras, Sirey dành nhiều thời gian làm từ thiện mà ít chịu hợp tácvới BTC thực hiện những đợt quảng bá mang tính thu lợi cá nhân, cuối cùng, toà án cũng xử cho ngườiđẹp thắng kiện.

Sirey Moran đăng quangHoa hậu Hoàn vũ Hondurasvào tháng 11.2015.. Tuy nhiên, sau 9 tháng đăng quang, cô bất ngờ bị ban tổ chức truất vương miện vì lý do không tuân thủ những điều kiện trong hợp đồng đã ký.
Với việc đượctrả lại danh hiệu, Sirey Moran sẽ là đại diện của Honduras tham dự cuộc thiHoa hậu Hoàn vũthế giới (Miss Universe) năm 2017 được tổ chức tại Philippines vào tháng 1 năm sau.
Lam Khuê
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
4 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hoa hậu Honduras đòi lại vương miện sau khi bị truất ngôi