Là người con của mảnh đất Kiên Giang, Hoa hậu phu nhân - doanh nhân Janny Thủy Trần không chỉ có những hoạt động kinh tế-xã hội gắn bó với vùng đất quê hương mà còn đóng góp tích cực vào công việc thiện nguyện giúp đỡ người nghèo.

Hoa hậu Janny Thủy Trần được khen ngợi vì những công việc thiện nguyện

Diệu Linh | 22/01/2017, 17:40

Là người con của mảnh đất Kiên Giang, Hoa hậu phu nhân - doanh nhân Janny Thủy Trần không chỉ có những hoạt động kinh tế-xã hội gắn bó với vùng đất quê hương mà còn đóng góp tích cực vào công việc thiện nguyện giúp đỡ người nghèo.

Nhận được lời mời của Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình,Hoa hậu Phu nhân Việt Nam Hoàn cầu Janny Thủy Trần ngày 22.1 đã có mặt tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (TP.HCM) để dâng hương trước tượng đài Bác Tôn và tham dự cuộc họp mặt đồng hương tỉnh Kiên Giang mừng xuân Đinh Dậu.
Đến tham dự buổi họp mặt còn có Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Đặng Tuyết Em, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Lưu Thị Ngọc Sương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh... cùng nhiều vị lãnh đạo của Trung ương và địa phương.
Là người con của đất Kiên Giang, dù còn trẻ nhưng Hoa hậu Phu nhân Việt Nam Hoàn cầu Janny Thủy Trần đã có những đóng góp về phát triển kinh tế cho quê hương, ngoài ra chị còn tham gia vào nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện xã hội.
Tại buổi họp mặt đồng hương tỉnh Kiên Giang, các tổ chức, cá nhân cùng báo cáo tình hình hoạt động trong năm qua, khen thưởng, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, đồng thời công bố các kế hoạch, cũng như dự án đóng góp cho quê nhà Kiên Giang trong năm 2017.
Trong buổi họp mặt, Hoa hậu Janny Thủy Trần đã nhận được lời khen và cám ơn về những đóng góp thiện nguyện tích cực từ Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Chiến Bình. Trước sự động viên ấy,Janny Thủy Trần bày tỏ mong muốn làm được nhiều việc thiện nguyện hơn cho không chỉ cho quê hương Kiên Giang mà cho người dân còn khó khăn trên đất nước.
Di Linh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
11 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hoa hậu Janny Thủy Trần được khen ngợi vì những công việc thiện nguyện