Khoảng 15 giờ ngày 30.10, người dân bên cạnh xưởng sản xuất keo tại địa chỉ G12/31 đường Láng Le Bàu Cò (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, TP.HCM) nghe một tiếng nổ, sau đó thấy khói đen bốc lên từ trong xưởng nên hô hoán. Ngay sau đó, người dân dùng nhiều phương tiện để dập lửa và thông báo đến Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh.

Hỏa hoạn thiêu rụi xưởng rộng hơn 500 mét vuông

Ngọc Thạnh | 30/10/2016, 21:17

Khoảng 15 giờ ngày 30.10, người dân bên cạnh xưởng sản xuất keo tại địa chỉ G12/31 đường Láng Le Bàu Cò (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh, TP.HCM) nghe một tiếng nổ, sau đó thấy khói đen bốc lên từ trong xưởng nên hô hoán. Ngay sau đó, người dân dùng nhiều phương tiện để dập lửa và thông báo đến Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh.

Nghe tiếng hô hoán, nhiều người dân gần đó huy động bình chữa cháy dập lửa nhưng bất lực vìbên trong xưởng chứa nhiều vật dụng dễ cháy. Hàng chục ngườidân sinh sống cận kề liền giúp di chuyển đồ đạc trong xưởng ra ngoài, nhưng gặp nhiều khó khăn vìcửa cuốn củaxưởng keo bị kẹt không mở được.

Biển lửa bao trùm xưởng keo tại địa chỉ G12/31 đường Láng Le Bàu Cò (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh)

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh và Q.Bình Tânđã huy động 8 xe chữa cháy, cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ chữa cháyđến hiện trường. Theo quan sát, có đến hơn50 chiến sĩvật lộn với biển lửa đang dần nuốt trọn xưởng keo rộng hơn 500m2.

Ghi nhận tại hiện trường, sau hơn 3 giờ cháy liên tục, kho xưởng keo rộng hơn 500m2 đã bị thiêu rụi hoàn toàn, nhiều bức tường bị đổ sập.

Khung cảnh tan hoang của xương keohơn 500m2 sau đám cháy.

Lúc 17 giờcùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, lực lượng PCCC vẫn tiếp tụchuy động lực lượng để túc trực tại kho xưởng đề phòng lửa phát lại.

Kho xưởng này chuyên sản xuấtkeo cùng các hàng hóa khác, hôm nay chủ nhật nên không có người đến làm, đến chiều thì xảy ra vụ hỏa hoạn.Hiện nguyên nhân và thiệt hại đang được làm rõ.

Tin, ảnh: Ngọc Thạnh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
3 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hỏa hoạn thiêu rụi xưởng rộng hơn 500 mét vuông