Sau “Sát thủ đầu mưng mủ” tới đây, họa sĩ đình đám Thành Phong sẽ tái xuất với bộ truyện tranh dã sử “Truyền thuyết Long Thần Tướng”.  

Họa sĩ Thành Phong tái xuất sau 'Sát thủ đầu mưng mủ'

Một Thế Giới | 01/11/2014, 02:00

Sau “Sát thủ đầu mưng mủ” tới đây, họa sĩ đình đám Thành Phong sẽ tái xuất với bộ truyện tranh dã sử “Truyền thuyết Long Thần Tướng”.  

10 năm trước, lấy bối cảnh quãng thời gian trước khi diễn ra cuộc chiến chống Nguyên Mông lần thứ hai (1285), bộ truyện tranh dã sử giả tưởng Truyền thuyết Long Thần Tướng của hai tác giả trẻ Khánh Dương – Thành Phong đăng dài kì trên tạp chí Truyện Tranh Trẻ đã gây được tiếng vang lớn, được rất nhiều độc giả yêu thích. Tuy nhiên, sau 1 năm xuất bản, tạp chí Truyện Tranh Trẻ đã ngừng phát hành khiến Truyền thuyết Long Thần Tướng phải kết thúc trong dang dở.

Cuối năm 2013, thông tin về việc tái khởi động lại bộ truyện được đăng tải trên trang Facebook Phong Dương của 2 tác giả, gây được sự quan tâm lớn từ độc giả. Đặc biệt hơn, thay vì phụ thuộc vào đơn vị tài trợ, hai tác giả quyết định sử dụng hình thức gây vốn cộng đồng đang rất thịnh hành trên thế giới để sản xuất tác phẩm này.
Khởi động từ ngày 1.4.2014, chỉ sau 2 tháng, dự án gây vốn cộng đồng cho tập 1 bộ truyện tranh Truyền thuyết Long Thần Tướng đã gây quỹ được 330 triệu đồng, trở thành dự án có kết quả lớn nhất từ trước tới nay ở Việt Nam.
Với thành công này, nhóm tác giả đã chính thức bắt tay vào làm lại bộ truyện. Không chọn cách viết tiếp những gì trước đó, Thành Phong – Khánh Dương, và Mỹ Anh, một họa sĩ mới của bộ truyện, đã đổi mới hoàn toàn cốt truyện và phong cách vẽ.
Đặc biệt, tác phẩm còn có sự cố vấn về hình ảnh và ngôn ngữ của nhà nghiên cứu văn hóa sử Trần Quang Đức, tác giả cuốn sách Ngàn năm áo mũ, với kì vọng sẽ đem tới một bộ truyện dã sử giả tưởng thực sự hấp dẫn.
Hoa si Thanh Phong tai xuat sau  Sat thu dau mung mu
 Hình ảnh bộ truyện dã sử Truyền thuyết Long Thần Tướng.
Trong lần ra mắt sách này, nhóm tác giả tập trung vào tăng cường trải nghiệm của độc giả. Truyện sẽ được xuất bản kèm với các sản phẩm như poster, tượng mô hình. Không chỉ nhằm mục đích trang trí, sưu tầm, mỗi bức tượng, mỗi tấm poster đều đi kèm 1 câu chuyện, giúp cho người đọc có thể hiểu thêm về cốt truyện.
Bên cạnh đó, tạo hình nhân vật được xây dựng lại mới lạ hoàn toàn so với phiên bản cũ. Đặc biết, một trong những thể nghiệm táo bạo của nhóm tác giả, là cho toàn bộ dàn nhân vật nhuộm răng đen, đặc trưng của người Việt.
“Truyền thuyết Long Thần Tướng” sẽ chính thức ra mắt vào 9h sáng ngày 1.11.2014, tại Trung tâm văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội) và vào 8h sáng ngày 2.11.2014 tại Hội trường trường TCCN Tôn Đức Thắng (98 Ngô Tất Tố, phường 19, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh).
Hình ảnh dự án truyện tranh dã sử Truyền thuyết Long Thần Tướng:
Hoa si Thanh Phong tai xuat sau  Sat thu dau mung mu
Dự án truyện tranh dã sử Truyền thuyết Long Thần Tướng lấy bối cảnh quãng thời gian trước khi diễn ra cuộc chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 2 (1285). 
Hoa si Thanh Phong tai xuat sau  Sat thu dau mung mu
Trong lần ra mắt này, nhóm tập trung vào tăng cường trải nghiệm của độc giả. Mỗi cuốn truyện sẽ có một poster đi kèm một câu chuyện. 
Hoa si Thanh Phong tai xuat sau  Sat thu dau mung mu
 Tạo hình nhân vật cũng được thay đổi.
Hoa si Thanh Phong tai xuat sau  Sat thu dau mung mu
Hoa si Thanh Phong tai xuat sau  Sat thu dau mung mu
Hoa si Thanh Phong tai xuat sau  Sat thu dau mung mu
 Các nhân vật đều có răng đen, mang đặc trưng của người Việt.
Hoa si Thanh Phong tai xuat sau  Sat thu dau mung mu
Hoa si Thanh Phong tai xuat sau  Sat thu dau mung mu
Hoa si Thanh Phong tai xuat sau  Sat thu dau mung mu
Hoa si Thanh Phong tai xuat sau  Sat thu dau mung mu
 Nguyệt Vũ
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Đu trend ‘tìm kho báu’ là chia sẻ thông tin sai sự thật
2 giờ trước Khoa học - công nghệ
Ông Lê Quang Tự Do khẳng định đây là hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Họa sĩ Thành Phong tái xuất sau 'Sát thủ đầu mưng mủ'