Hoạ sĩ Vi Kiến Thành đang giữ chức vụ Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm được giao trách nhiệm Cục trưởng Cục Điện ảnh.

Hoạ sĩ Vi Kiến Thành được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Điện ảnh

Đan Thuỳ | 25/02/2020, 10:50

Hoạ sĩ Vi Kiến Thành đang giữ chức vụ Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm được giao trách nhiệm Cục trưởng Cục Điện ảnh.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa có quyết định về nhân sự lãnh đạo Cục Điện ảnh. Theo đó, ông Vi Kiến Thành sẽ trở thành Cục trưởng Cục Điện ảnh từ ngày 1.3. Trước khi trở thành Cục trưởng Cục Điện ảnh, ông Thành là Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Triển lãm.

Tân Cục trưởng sinh năm 1963 tại Cao Bằng, dân tộc Nùng, là họa sĩ tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, thạc sĩ Mỹ thuật Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Từ năm 2010, ông giữ chức Cục trưởng Mỹ Thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm. Ông vừa được bầu làm Phó chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Hoạ sĩ Vi Kiến Thành giữ chức Cục trưởng Cục Điện ảnh - Ảnh: Internet

Tháng 10.2019, Cục Điện ảnh do thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông điều hành, sau khi Quyền Cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hà bị khiển trách, trở thành Cục phó. Bà Thu Hà là Nghệ sĩ ưu tú, được bổ nhiệm Quyền Cục trưởng Điện ảnh từ tháng 1.2019.

Cục Điện ảnh trải qua biến động nhân sự trong năm 2019 - thời điểm có nhiều sự việc liên quan đến kiểm duyệt phim như phim Ròm đi thi quốc tế mà chưa được duyệt phát hành, chuyện để lọt hoạt hìnhAbominable - có hình ảnh "đường lưỡi bò" (tức đường chínđoạn- do Trung Quốc vạch ra, đòi chủ quyền phi pháp với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông).

Do sai phạm trong việc cấp phép phimAbominable, bà Thu Hà, một số thành viên Cục Điện ảnh và nhà phát hành CGV bị phạt. Sự việc khiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạoCục Điện ảnhtiếp tục kiện toàn nhân sự và nâng cao năng lực của Hội đồng Trung ương thẩm định và phân loại phim.

Khi tiếp nhận nhiệm vụ mới, Cục trưởng Cục Điện ảnh, họa sĩ Vi Kiến Thành bày tỏ, thời điểm hiện tại đơn vị sẽ có nhiều việc phải làm, trước mắt là nhiệm vụ sửa đổi và bổ sung Luật Điện ảnh.

Đan Thuỳ
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hoạ sĩ Vi Kiến Thành được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Điện ảnh