Thiết và Tiến khai nhận từ Nam Định vào TP.HCM để in quảng cáo cho vay không cần thế chấp. Sau khi in ấn xong, cả 2 thuê xe ô tô về tỉnh Kiên Giang đi rải tờ rơi ở các tuyến đường thuộc khu vực nội ô TT.Kiên Lương và Ba Hòn thì bị công an phát hiện, mời làm việc.

Kiên Giang: Rải tờ rơi vay tiền giữa đường, hai thanh niên bị công an ‘sờ gáy’

Khang Duy | 27/07/2019, 06:11

Thiết và Tiến khai nhận từ Nam Định vào TP.HCM để in quảng cáo cho vay không cần thế chấp. Sau khi in ấn xong, cả 2 thuê xe ô tô về tỉnh Kiên Giang đi rải tờ rơi ở các tuyến đường thuộc khu vực nội ô TT.Kiên Lương và Ba Hòn thì bị công an phát hiện, mời làm việc.

Rạng sáng 26.7, nhiều người dân tại TT.Kiên Lương, H.Kiên Lương hết sức ngạc nhiên khi phát hiện hàng ngàn tờ rơi với nội dung cho vay không cần thế cấp được rải khắp các mặt đường, làm mất vẻ mỹ quan đô thị.

Trước tin báo của người dân, bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua theo dõi camera an ninh, Công an TT.Kiên Lương đã mời Đinh Văn Thiết (SN 1992) và Nguyễn Văn Tiên (SN 2000) - cùng ngụ tại H.Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Thiết và Tiến khai nhận từ Nam Định vào TP.HCM để in mẫu quảng cáo cho vay không cần thế chấp, để cho vay nặng lãi.

Ngày 25.7, cả 2 thuê xe ô tô 4 chỗ tại Tiền Giang chạy đến khu vực TT.Kiên Lương thuê nhà trọ để nghỉ. Đến rạng sáng 26.7, Thiết và Tiến dùng ô tô thuê được cùng 2 người khác đi rải tờ rơi trên các tuyến đường thuộc khu vực nội ô TT.Kiên Lương và Ba Hòn.

Thiết khai nhận, định đến tối hôm sau sẽ tiếp tục rải tờ rơi tại các xã khác trên địa bàn H.Kiên Lương để “quảng cáo” thì bị phát hiện. Thiết còn cho biết, đến thời điểm bị mời về trụ sở công an, Thiết và đồng bọn đã rải được hơn 15.000 tờ rơi các loại. Ngoài ra, còn có hơn 43.000 tờ rơi khác cùng với sổ nhật ký cho vay được đựng trong 4 thùng giấy chưa được những người này phát tán.

“Trong những năm gần đây, núp bóng dưới hình thức cho vay tiền không thế chấp, nhiều người dân không hiểu biết đã sa vào bẫy của những kẻ cho vay theo hình thức “tín dụng đen”. Khi vay tiền của các họ, người vay phải trả lãi với số tiền rất lớn, nếu không trả sẽ bị bọn chúng đe dọa, thậm chí đánh đập, bắt cóc...

Trước các hình thức quảng cáo nêu trên, người dân trên địa bàn phải hết sức tỉnh táo, cảnh giác trước những thủ đoạn của các đối tượng này và không vay tiền theo các hình thức trên”, một cán bộ có trách nhiệm cho biết.

Tô Văn
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 2: Các lĩnh vực đều tăng tốc, bứt phá
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 và quý 1/2024 tiếp tục là một trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế với kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng cao, chăn nuôi phát triển ổn định, nuôi trồng thủy sản phát triển khá.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Kiên Giang: Rải tờ rơi vay tiền giữa đường, hai thanh niên bị công an ‘sờ gáy’