Hoàng Xuân Vinh đã trở thành nhà cựu vô địch thế giới ở nội dung 10m súng hơi sở trường khi chỉ xếp thứ 5 ở loạt bắn chung kết giải ISSF World Cup 2015 tổ chức tại Changwon, Hàn Quốc.

Hoàng Xuân Vinh không bảo vệ được HCV thế giới 10m súng hơi

Một Thế Giới | 12/04/2015, 15:30

Hoàng Xuân Vinh đã trở thành nhà cựu vô địch thế giới ở nội dung 10m súng hơi sở trường khi chỉ xếp thứ 5 ở loạt bắn chung kết giải ISSF World Cup 2015 tổ chức tại Changwon, Hàn Quốc.

Một ngày sau khi giành HCĐ nội dung 50m súng ngắn bắn chậm, Hoàng Xuân Vinh bước vào tranh tài ở nội dung sở trường 10m súng ngắn hơi ở giải ISSF World Cup 2015, nội dung anh đang là ĐKVĐ.

Ở nội dung này, Việt Nam có 3 VĐV tham dự là Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường, Nguyễn Hoàng Phương nhưng chỉ có Xuân Vinh giành quyền vào dự loạt bắn chung kết.

Tại loạt bắn chung kết, nhà ĐKVĐ đã khởi đầu không tốt và liên tục xếp ở các vị trí cuối. Tuy đã cố gắng để tiếp tục duy trì hành trình bảo vệ HCV, nhưng cuối cùng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đành chấp nhận xếp hạng 5 chung cuộc ở nội dung sở trường với tổng điểm gây thất vọng là 138 điểm.
Giành HCV ở nội dung 10m súng ngắn hơi năm nay là VĐV chủ nhà Jin Jong Oh với tổng điểm 206 điểm, lập kỷ lục thế giới mới, phá kỷ lục của Hoàng Xuân Vinh lập được ở ISSF World Cup 2014 tại Fort Benning (Mỹ) là 202.8 điểm. HCB thuộc về VĐV người Myanmar  Naung Ye Tun (201 điểm) và HCĐ là Rai Jitu của Ấn Độ (181.1 điểm).
Hoàng Anh
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
12 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hoàng Xuân Vinh không bảo vệ được HCV thế giới 10m súng hơi