Nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ nguồn nước sạch, gần 100 học sinh xuất sắc đến từ 16 trường tiểu học và THCS trên địa bàn Hà Nội sẽ cùng tham gia hoạt động “Vận hành phòng thí nghiệm nước sạch - Who run the H2O lab?”.

Học sinh Hà Nội tham gia chương trình bảo vệ nguồn nước sạch

Hải Yến | 01/08/2018, 11:55

Nhằm nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ nguồn nước sạch, gần 100 học sinh xuất sắc đến từ 16 trường tiểu học và THCS trên địa bàn Hà Nội sẽ cùng tham gia hoạt động “Vận hành phòng thí nghiệm nước sạch - Who run the H2O lab?”.

Chương trìnhdo iSMART Education tổ chức sẽ diễn ra ngày 5.8 tại công viên Thống Nhất, Hà Nội. Đây là dự án khoa học hè dành cho các quán quân, áquân của cuộc thi “Biệt đội khoa học iSMART 2018” – sân chơi học thuật thường niên về tiếng Anh, Toán và Khoa học tổ chức tại các trường trong năm học vừa qua. Năm nay, từ 18.000 học sinh cả nước tham dự, cuộc thi đã tìm ra 200 cá nhân xuất sắc gia nhập “biệt đội” để thực hiện những “sứ mệnh xanh” về khoa học và môi trường.

100 học sinh là thành viên của Biệt đội khoa học iSMART Hà Nội sẽ được học hỏinhững kiến thức và kỹ năng bao gồm Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học để vận hành thành công “phòng thí nghiệm nước sạch”. Trong đó nổi bật là những hoạt động như “Giải mã DNA sự sống”, “Nước rút Tangram”, “Vòng tuần hoàn màu sắc”, “Bảo bối thần kỳ”…

Hình ảnh hoạt động “Giải cứu hạt giống cuối cùng” của “Biệt đội khoa học iSMART 2017”

“Hướng đến mục tiêu chế tạo máy lọc nước sạch mini cho cư dân thành phố, các em học sinh phải trải qua nhiều chặng thử thách thuộc các lĩnh vực khác nhau để ghép hoàn chỉnh một bức tranh tổng thể về nước sạch với tính chất, vai trò, ứng dụng và tầm quan trọng của nước trong tự nhiên. Bên cạnh kiến thức, điều các em tích lũy được là kỹ năng mềm, kỹ năng sinh tồn, ý thức bảo vệ môi trường và tuyên truyền cho bạn bè, gia đình cùng những người xung quanh”, ông Kiều Huy Hòa, Giám đốc iSMART khu vực miền Bắc cho biết.

Được biếtcuộc thi “Biệt đội khoa học iSMART 2018” ghi dấu ấn mùa giải thứ 2 tại 60 trường tiểu học và THCS trên 7 tỉnh, thành cả nước (Hà Nội, Lào Cai, TP.HCM, Cần Thơ, Sóc Trăng, Đắk Lắk, Đồng Tháp). Song song với Hà Nội, hoạt động hè của “biệt đội” tại các địa phương khác đang được triển khai đồng bộ. Trước thềm năm học mới 2018 - 2019, cuộc thi dự kiến sẽ mở rộng quy mô lên đến 20.000 thí sinh tham dự, với hơn 1.000 câu hỏi tiếng Anh về Toán và Khoa học được sử dụng.

Dạ Thảo - Ảnh: BTC
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Kinh tế-xã hội Việt Nam gần đây và triển vọng trong năm nay - Bài 1: Những điểm sáng và thành tựu nổi bật
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhờ sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp... tình hình kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 đã phục hồi ổn định, sang năm 2024 càng phát triển. Trong loạt bài này, chúng tôi xin đề cập tới hiện trạng kinh tế - xã hội đất nước và triển vọng trong năm 2024.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học sinh Hà Nội tham gia chương trình bảo vệ nguồn nước sạch