Sáng 22.5, Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM (YBA) đã chính thức tuyên bố: Kiên quyết phản đối các hành động của Trung Quốc trong việc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan dầu khí Haiyang Shiyou 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam vào ngày 2.5.2014. 

Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM kêu gọi doanh nhân quốc tế phản đối Trung Quốc

23/05/2014, 04:00

Sáng 22.5, Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM (YBA) đã chính thức tuyên bố: Kiên quyết phản đối các hành động của Trung Quốc trong việc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan dầu khí Haiyang Shiyou 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam vào ngày 2.5.2014. 

Việc làm này là sự cố ý xâm phạm chủ quyền Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế, Công ước Liên hiệp Quốc về luật Biển năm 1982 (UNCLOS), vi phạm Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) được ký giữa Trung Quốc với các nước ASEAN năm 2002… Hành động trên đã làm ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định và tự do hàng hải trên biển Đông.
Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM yêu cầu Trung Quốc tôn trọng pháp luật quốc tế và các thỏa thuận liên quan mà Trung Quốc đã ký kết, chấm dứt ngay các hoạt động bất hợp pháp và lập tức rút hết giàn khoan Haiyang Shiyou 981, các tàu quân sự và các phương tiện hộ tống ra khỏi vùng biển của Việt Nam.
Hoi Doanh nhan Tre TP.HCM keu goi doanh nhan quoc te phan doi Trung Quoc
Tổng thư ký YBA - Trương Lý Hoàng Phi
Mong muốn của Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM là giữ gìn và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai quốc gia, giữa doanh nhân, doanh nghiệp hai nước trên cơ sở 2 bên cùng có lợi.
Do đó, Hội kêu gọi doanh nhân Trung Quốc và doanh nhân các nước lên tiếng yêu cầu Trung Quốc tuân thủ đúng pháp luật quốc tế, tôn trọng chủ quyền hợp pháp của Việt Nam, nhằm bảo đảm sự ổn định, an ninh của các hoạt động hàng hải, thương mại trong khu vực.
Hoi Doanh nhan Tre TP.HCM keu goi doanh nhan quoc te phan doi Trung Quoc
Doanh nhân Đỗ Thanh Năm
Đồng thời, Hội đề nghị các hội viên, doanh nhân nêu cao tinh thần đoàn kết, có những hành động thiết thực, ủng hộ các lực lượng chức năng và ngư dân Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên biển Đông; tăng cường tổ chức tuyên truyền, nêu cao nhận thức cho người lao động thể hiện sự yêu nước bằng các biện pháp thiết thực, tập trung sản xuất, kinh doanh hiệu quả, phát triển kinh tế góp phần cho bản thân, doanh nghiệp và đất nước - dân giàu nước mạnh.
Các hoạt động đấu tranh vì chủ quyền đất nước phải tuân thủ các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyệt đối không hành động quá khích, trái pháp luật làm ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia, đến tình hữu nghị giữa hai dân tộc & mối quan hệ giao thương giữa doanh nhân, doanh nghiệp hai nước.
Anh Thư
Ảnh do YBA cung cấp
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
một giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội Doanh nhân Trẻ TP.HCM kêu gọi doanh nhân quốc tế phản đối Trung Quốc