Tại An Giang, sau vòng thi bán kết sẽ tiếp tục chọn ra 4 đội thi xuất sắc nhất bước vào chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc sẽ được tổ chức vào tối 1.10 (thứ bảy), bắt đầu từ 20 giờ.

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ 5

Tô Văn - Kim Luận | 30/09/2022, 08:12

Tại An Giang, sau vòng thi bán kết sẽ tiếp tục chọn ra 4 đội thi xuất sắc nhất bước vào chung kết Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc sẽ được tổ chức vào tối 1.10 (thứ bảy), bắt đầu từ 20 giờ.

Tối 29.9, tại TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang chính thức khai mạc Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ 5 và ngày hội tam nông năm 2022 với chủ đề “Nông dân Việt Nam: Trí tuệ - Số hóa - Hợp tác - Đột phá”.

6-hoi-thi.jpg
7-hoi-thi.jpg
5-hoi-thi.jpg
Các lãnh đạo và người dân tham quan các sản phẩm nông nghiệp tại 150 gian hàng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh An Giang - Ảnh: Kim Luận

Theo ghi nhận của phóng viên Một Thế Giới, từ chiều 28.9 hầu hết các đội thi từ các tỉnh, thành cả nước đã đến An Giang, để ổn định nơi nghỉ ngơi và bắt tay vào tập dượt, chuẩn bị cho thời gian thi chính thức thi vòng bán kết và chung kết.

Tại hội trường Tỉnh ủy An Giang, nơi tổ chức thức vòng thi bán kết và chung kết hội thi không khí vô cùng náo nhiệt.

Còn tại quảng trường Trưng Nữ Vương (phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên) vào tối 29.9, rất đông người dân đến xem lễ khai mạc và tham quan, mua sắm các sản phẩm nông nghiệp tại 150 gian hàng của những doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

3-hoi-thi.jpg
Phần biểu diễn văn nghệ tại lễ khai mạc - Ảnh: Kim Luận
9-hoi-thi.jpg
Ông Lê Hồng Quang - Bí thư Tỉnh ủy An Giang phát biểu - Ảnh: Kim Luận

Ông Lê Hồng Quang - Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho biết tỉnh An Giang rất vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chọn tổ chức vòng chung kết “Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ 5 và ngày hội tam nông”.

Đây là chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14.10.1930 - 14.10.2022), cũng là dịp An Giang hướng đến kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (22.11.1832 - 22.11.2022).

“Tại hội thi lần này rất có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Đây là ngày hội lớn của nông dân khắp 63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc, cũng là nơi hội tụ những tài năng trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn là dịp giao lưu văn hóa giữa các vùng miền cả nước.

Bên cạnh đó, ngày hội tam nông còn quy tụ 150 gian hàng của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp. Đây cũng là dịp để học tập, trao đổi kinh nghiệm nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19”, ông Quang nói.

1-hoi-thi.jpg
Ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu - Ảnh: Kim Luận

Phát biểu khai mạc, ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, tại Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16.6, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 tiếp tục khẳng định “Nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới” và đề ra giải pháp hỗ trợ nông dân đẩy mạnh “ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới”.

“Tôi rất vui mừng, phấn khởi khi Hội thi nhà nông đua tài lần thứ 5 lấy chủ đề “Nông dân Việt Nam: Trí tuệ - Số hóa - Hợp tác - Đột phá”. Rất phù hợp với định hướng chiến lược của Đảng ta về phát triển nền kinh tế số.

Qua nghiên cứu thể lệ và nội dung hội thi, tôi nhận thấy rằng, hội thi đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, học vấn cho nông dân và cư dân nông thôn để đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất”, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam khẳng định.

8-hoi-thi.jpg
Tặng hoa cho 16 đội thi xuất sắc tham gia tranh tài vòng thi bán kết toàn quốc - Ảnh: Kim Luận

“Hội thi Nhà nông đua tài và ngày hội tam nông do Hội Nông dân Việt Nam tổ chức thực sự trở thành một phong trào học tập, ứng dụng kiến thức khoa học công nghệ vào sản xuất, khơi dậy tiềm năng và phát huy năng lực tư duy sáng tạo của cán bộ, hội viên, nông dân, hiện thực hóa khát vọng xây dựng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tin tưởng.

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ 5, vòng thi bán kết diễn ra ngày 30.9 và chung kết ngày 1.10 tại TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ 5