Ngày 5.1 tới đây, Hội Trà hoa vàng lần thứ 2 sẽ chính thức diễn ra tại huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. Đây sự kiện lớn, quan trọng của huyện để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc trưng, trọng tâm là Trà hoa vàng; tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc của huyện. Đồng thời, là cơ hội để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, góp phần xúc tiến thương mại, thu hút doanh nghiệp đến với Ba Chẽ.

Hội Trà hoa vàng - điểm nhấn để thúc đẩy Ba Chẽ phát triển

22/12/2017, 09:06

Ngày 5.1 tới đây, Hội Trà hoa vàng lần thứ 2 sẽ chính thức diễn ra tại huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. Đây sự kiện lớn, quan trọng của huyện để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc trưng, trọng tâm là Trà hoa vàng; tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc của huyện. Đồng thời, là cơ hội để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, góp phần xúc tiến thương mại, thu hút doanh nghiệp đến với Ba Chẽ.

Cây Trà hoa vàng cho giá trị kinh tế cao, góp phần giúp người dân Ba Chẽ giảm nghèo, nâng cao thu nhập - Ảnh: QN

Trà hoa vàng là loại cây mọc tự nhiên trong rừng ở Ba Chẽ từ rất lâu, cho giá trị dinh dưỡng cao và được khoa học chứng minh. Trước đây, nhân dân địa phương chủ yếu khai thác hoa, lá, thân cây bán cho thương lái bên kia biên giới. Gần đây, giá trị đích thực của cây trà hoa vàng mới được khẳng định, do đó người dân Ba Chẽ thường thu hái lá, nụ và hoa trà để dùng giúp tăng cường sức khỏe hoặc bán ra thị trường với giá cao, khoảng 15 triệu đồng/kg hoa khô. Thấy giá trị kinh tế lớn, bà con nơi đây đã tiến hành nhân giống, trồng rộng rãi cây trà hoa vàng.

Đi đầu phong trào trồng, sản xuất, chế biến dược liệu quý này phải kể đến đó là gia đình ông Nịnh Văn Trắng, đảng viên cư trú tại thôn Bắc Xa, xã Đạp Thanh. Hiện nay, vườn trà của ông đã cho thu hoạch, thu nhập đạt trên 5 tỷ đồng/2 năm 2016-2017. Sản phẩm Trà hoa vàng đã được bày bán tại hội chợ do tỉnh và các địa phương tổ chức, bày bán tại cửa hàng OCOP của huyện và một số địa phương trong tỉnh.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thăm mô hình trồng cây Trà hoa vàng tại Ba Chẽ - Ảnh: QN

Nhận thấy tiềm năng phát triển cây Trà hoa vàng, huyện Ba Chẽ đã hoàn thành quy hoạch đến năm 2020 vùng trồng dược liệu trên 3.000ha, trong đó trồng cây Trà hoa vàng 500ha; phân bổ chủ yếu ở các xã Lương Mông (90ha); Minh Cầm (50ha); Đạp Thanh (130ha); Thanh Lâm (50ha); Thanh Sơn (120ha); Đồn Đạc (60ha). Hiện nay, diện tích toàn huyện đã trồng được trên 140ha, đạt 28,1% kế hoạch. Diện tích đã cho thu hoạch hoa trà đạt 50ha, lá trà trên 60ha.

Việc đưa cây Trà hoa vàng vào sản xuất là hướng đi phù hợp, vừa bảo vệ được nguồn dược liệu quý, vừa nâng cao được nguồn thu nhập, giải quyết việc làm cho người dân địa phương, góp phần giảm nghèo trên địa bàn Ba Chẽ.

Tiếp nối những thành quả ban đầu của Lễ hội Trà hoa vàng lần thứ nhất, vào mùa hoa Trà nở rộ năm nay, huyện Ba Chẽ tổ chức Hội Trà hoa vàng lần thứ II - năm 2018 dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 5 đến 7.1.2018 tại Quảng trường 4/10, Trung tâm thị trấn Ba Chẽ nhằm quảng bá, giới thiệu, tiêu thụ các sản phẩm tham gia chương trình OCOP, các sản phẩm đặc trưng của địa phương, trọng tâm là Trà hoa vàng; đồng thời, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của huyện, góp phần xúc tiến thương mại, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào huyện trên các lĩnh vực: trồng, chế biến dược liệu, phát triển du lịch, các ngành nghề khác có thế mạnh của địa phương. Tại hội Trà hoa vàng sẽ có nhiều hoạt động diễn ra như Liên hoan sản phẩm OCOP đặc trưng Ba Chẽ mở rộng năm 2018; trưng bày cây Trà hoa vàng và sinh vật cảnh; tham quan trang trại Trà hoa vàng; chương trình khai hội Trà hoa vàng; tổ chức hội thảo bàn giải pháp phát triển du lịch huyện Ba Chẽ; công bố tuyến điểm du lịch huyện và công bố kết quả sáng tác lô gô huyện Ba Chẽ.

Ngoài ra, còn có nhiều hoạt động liên hoan trò chơi dân gian, ẩm thực các dân tộc Ba Chẽ nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, động viên, khích lệ các nghệ nhân, đồng bào các dân tộc huyện Ba Chẽ nâng cao ý thức giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống, không ngừng sáng tạo, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; củng cố niềm tin, ý thức tự tin của cộng đồng các dân tộc, đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên khích lệ các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua học tập, lao động, sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của năm 2018.

Cây Trà hoa vàng cho giá trị kinh tế cao, góp phần giúp người dân Ba Chẽ giảm nghèo, nâng cao thu nhập - Ảnh: QN

Hiện nay, huyện Ba Chẽ đang nỗ lực hoàn thành công tác chuẩn bị, công tác tuyên truyền để đảm bảo sự kiện Hội Trà hoa vàng diễn ra thành công, để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách và nhân dân; đồng thời mở ra cơ hội cho huyện Ba Chẽ để thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế và thực hiện chủ trương của tỉnh về xây dựng chương trình OCOP; xây dựng chương trình NTM, góp phần đẩy mạnh phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Ba Chẽ theo tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TU khóa XIII của tỉnh Quảng Ninh.

PV.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mô hình AI có thể dự báo lũ lụt ở mọi con sông trên Trái đất với khả năng vượt trội
8 giờ trước Nhịp đập khoa học
Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển ra mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên ED-DLSTM, có thể dự báo nguy cơ lũ lụt và dòng chảy qua nhiều khu vực, vùng miền khác nhau trên thế giới, ngay cả ở các lưu vực thiếu dữ liệu thủy văn.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội Trà hoa vàng - điểm nhấn để thúc đẩy Ba Chẽ phát triển