Ngày 30.5.2018, tại Làng Du lịch Tre Việt (25 Phan Văn Đáng, phường Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) diễn ra Hội trại sinh viên chủ đề “Lập nghiệp thời 4.0” với sự tham gia của 500 sinh viên đến từ 10 trường đại học, 40 doanh nhân đến từ các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn TP. HCM.

Hội trại sinh viên chủ đề 'Lập nghiệp thời 4.0'

Đình Mười | 31/05/2018, 08:07

Ngày 30.5.2018, tại Làng Du lịch Tre Việt (25 Phan Văn Đáng, phường Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) diễn ra Hội trại sinh viên chủ đề “Lập nghiệp thời 4.0” với sự tham gia của 500 sinh viên đến từ 10 trường đại học, 40 doanh nhân đến từ các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn TP. HCM.

Hội trại “Lập nghiệp thời 4.0” được tổ chức nhằm mang đến cho sinh viên cơ hội được gặp gỡ với các doanh nhân thành đạt, tìm hiểu về khởi nghiệp sáng tạo, rèn luyện các kỹ năng mềm thiết thực, giao lưu với sinh viên các trường và tham gia các trò chơi tương tác sáng tạo.

Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can là cuộc thi khởi nghiệp dành cho sinh viên, năm 2018 là mùa giải thứ 8 của Chương trình. Sau 7 mùa giải, gần 200 sinh viên trong tổng số hơn 20.000 thí sinh dự thi đã được trao Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can, được nhận giải thưởng với tổng trị giá gần 2 tỉđồng cùng nhiều học bổng thiết thực. Hàng chục ngàn sinh viên các trường đại học trên cả nước đã có cơ hội giao lưu trực tiếp với các doanh nhân thành đạt. Tại các buổi giao lưu, các doanh nhân - diễn giả đã tận tình chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp những tư vấn thiết thực giúp sinh viên chuẩn bị hành trang phù hợp với điều kiện thực tế, sẵn sàng bước vào con đường lập nghiệp.

Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can 2018 khởi động thi từ ngày 16.4.2018. Vòng 1 cuộc thi sẽ kết thúc vào ngày 15.6.2018.Hội trại là một hình thức đặc biệt của chuỗi giao lưu Doanh nhân - Sinh viên - một hoạt động trong khuôn khổ Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can 2018 do Báo Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức.

Bài và ảnh: Đình Mười
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
5 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hội trại sinh viên chủ đề 'Lập nghiệp thời 4.0'