Theo thông tin từ BQL Khu công nghệ cao Hòa Lạc, ngày 21.4, Trung tâm Dịch vụ Công nghệ cao Hòa Lạc (Hoa Lac TOT) đã phối hợp với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại Học Đà Nẵng tổ chức "Diễn đàn Khoa học và Công nghệ lần thứ 7” tại thành phố Đà Nẵng.

Hơn 200 sinh viên và nhà khoa học trẻ tham dự Diễn đàn KH&CN lần 7

Thu Anh | 22/04/2018, 14:20

Theo thông tin từ BQL Khu công nghệ cao Hòa Lạc, ngày 21.4, Trung tâm Dịch vụ Công nghệ cao Hòa Lạc (Hoa Lac TOT) đã phối hợp với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại Học Đà Nẵng tổ chức "Diễn đàn Khoa học và Công nghệ lần thứ 7” tại thành phố Đà Nẵng.

Trong Diễn đàn Khoa học và Công nghệ lần thứ 7 đã có hơn 11 sản phẩm, nghiên cứu khoa học tiêu biểu tham gia trình diễn và giới thiệu. Đáng chú ý, có các sản phẩm: Thiết bị chưng cất tinh dầu thiên nhiên, Khóa mật mã thông minh, Mô hình nuôi trùng quế thông minh, Hương Gốm - Đậm đà bản sắc Việt, Ứng dụng hỗ trợ người khuyết tật, Giải phóng sức lao động con người - xe dọn hồ nuôi tôm, thiết bị luyện tập và hồi phục chức năng cơ tay... Đặc biệt, ông Lý Đình Quân - Giám Đốc Vườn Ươm SongHan đã quyết định hỗ trợ một số dự án tiềm năng.

Với sản phẩm “Mô hình nuôi trùng quế thông minh”, nhóm GOG của trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng đã dành được giải nhất cuộc thi “Trình diễn công nghệ của các nhà khoa học trẻ, sinh viên, nhóm khởi nghiệp sáng tạo”.

Nhóm Nguồn Sáng của Trường Đại học Sư phạm Kỹthuật Đà Nẵng với sản phẩm “Máy phát điện bằng năng lực trọng lực” và nhóm DUT - NEO với “Thiết bị chưng cất tinh dầu thiên nhiên” lần lượt đạt giải Nhì và giải Ba của cuộc thi.

Thiết bị chưng cất tinh dầu trình diễn tại Diễn đàn - Ảnh: Hoa Lạc TOT

Theo BTC, xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng sinh viên, nhà khoa học trẻ. Các vấn đề được chú trọng giải quyết nhu cầu thị trường, đặc biệt là về môi trường, quản lý giám sát trong thương mại, dịch vụ, canh tác nông nghiệp để tạo ra nguồn thực phẩm đảm bảo chất lượng, hỗ trợ các thành phần kinh tế trong xã hội...

Đặc biệt, đến với Diễn đàn lần này, các bạn sinh viên Đà Nẵng đã có cơ hội được thử nghiệm thiết bị đo sóng não của công ty EMOTIV,là 1 trong những thiết bị tân tiến sử dụng để đo sóng não của con người. Dự án này đang được triển khai phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đại sứ quán Úc vàgiao cho Trung tâm dịch vụ công nghệ cao Hòa Lạc tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, tại Diễn đàn, đại diện Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã giới thiệu về Cổng Thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia, đồng thời lấy ý kiến khảo sát, góp ý, xây dựng để phát triển Cổng Thông tin, phục vụ cộng đồng khởi nghiệp.

Thu Anh
Bài liên quan
Cuộc chiến xin tài trợ nghiên cứu khoa học khốc liệt ở Trung Quốc: 2 học giả hàng đầu bị trừng phạt
Ji Jie và Yang Lijun - hai nhà khoa học Trung Quốc nổi tiếng đã bị phơi bày hành vi cố gắng tác động đến các quyết định về tài trợ nghiên cứu do chính phủ tài trợ.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
1 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 200 sinh viên và nhà khoa học trẻ tham dự Diễn đàn KH&CN lần 7