Hiện đã có 24 đoàn với hơn 4.400 nhân viên y tế trên cả nước hỗ trợ cho TP.HCM trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Hơn 4.400 nhân viên y tế trên cả nước hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19

Hồ Quang | 17/07/2021, 18:33

Hiện đã có 24 đoàn với hơn 4.400 nhân viên y tế trên cả nước hỗ trợ cho TP.HCM trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Sở Y tế TP.HCM, tính đến ngày 17.7 đã có 4.473 nhân viên y tế của 24 đơn vị trên cả nước hỗ trợ cho TP trong công tác phòng chống dịch COVID-19, trong đó có 535 bác sĩ, 1.222 điều dưỡng, 53 kỹ thuật viên, 8 giảng viên và 2.655 sinh viên.

Trong đó, đơn vị có số lượng nhân viên y tế hỗ trợ nhiều nhất là Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM với 276 người, kế đến là Bệnh viện Chợ Rẫy: 262 người, Sở Y tế TP.Hải Phòng: 114 người, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung Ương TP.HCM: 95 người, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên: 79 người, Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện, Bệnh viện Quân y 175 mỗi đơn vị 75 người, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh: 70 người, Sở Y tế tỉnh Thái Bình: 60 người, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ: 52 người…

hon-4400-nhan-vien-y-te-tren-ca-nuoc-ho-tro-tphcm-chong-dich-covid-19-hinh-anh(1).png
Các nhân viên y tế đến từ nhiều địa phương khác trên cả nước hỗ trợ cho TP.HCM phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh: PV

Ngoài ra, TP còn tiếp nhận 2.663 cán bộ giảng viên, sinh viên từ các Trường Đại học trên khắp cả nước gồm Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (320 giảng viên, sinh viên), Trường Đại học Y dược Thái Bình (350 sinh viên), Trường Đại học Y tế công cộng (103 sinh viên), Trường Đại học Huế (95 sinh viên), Trường Đại học Y dược TP.HCM, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Khoa Y Đại học Quốc gia TPHCM, Trường Cao đẳng Viễn Đông, Trường Cao đẳng Quân Y 2 (Quân khu 7) tình nguyện tham gia truy vết phòng chống dịch COVID-19.

Sở Y tế TP.HCM ghi nhận và trân trọng tình cảm quý báu mà các đơn vị trên khắp cả nước đã dành cho TP trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thành phố tin tưởng với sự đồng lòng chung tay hỗ trợ của các đơn vị sẽ sớm vượt qua khó khăn hiện nay, để tiến tới mong muốn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là sớm đưa TP trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường.

Trong khi đó, Theo Bộ Y tế, hiện Bộ này đang duy trì hoạt động của 7 đoàn công tác hỗ trợ chống dịch tại các tỉnh Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Các tỉnh này còn nhận được sự chi viện từ các bệnh viện tuyến trung ương và Sở Y tế các địa phương.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thông báo sẽ huy động 10 nghìn cán bộ, nhân viên y tế tham gia chống dịch tại các tỉnh, thành phố miền Nam.

Bài liên quan
Lý do cổ phiếu Tesla giảm xuống mức thấp 1 năm qua sau thông báo sa thải hơn 14.000 nhân viên
Cổ phiếu Tesla giảm xuống mức thấp nhất 1 năm qua sau khi Giám đốc điều hành Elon Musk thông báo sa thải 10% nhân viên toàn cầu, làm gia tăng lo ngại về nhu cầu ô tô điện suy giảm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Chung cư Hà Nội 'ngáo giá' và cảnh báo nguy cơ vỡ 'bong bóng'
Theo báo cáo của các đơn vị nghiên cứu thị trường, căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới trong nhiều năm gần đây.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 4.400 nhân viên y tế trên cả nước hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19