Hơn 4.500 thí sinh chính thức bước vào kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2020. Kỳ thi diễn ra đồng loạt trên toàn quốc trong 3 ngày, từ ngày 25.12 đến hết 27.12.

Hơn 4.500 học sinh bắt đầu kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 2020

Tú Viên | 25/12/2020, 12:42

Hơn 4.500 thí sinh chính thức bước vào kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2020. Kỳ thi diễn ra đồng loạt trên toàn quốc trong 3 ngày, từ ngày 25.12 đến hết 27.12.

Lúc 8 giờ sáng nay (25.12), kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2020 bắt đầu diễn ra, tổng số thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay là 4.565 em.

Trong đó, môn Sinh học có nhiều thí sinh dự thi nhất với 501 em. Môn Toán có 475 thí sinh. Môn Vật lý có 472 thí sinh. Môn Hóa học có 491 thí sinh. Môn Tin học có 444 thí sinh. Môn Ngữ văn có 489 thí sinh. Môn Lịch sử có 464 thí sinh. Môn Địa lý có 460 thí sinh. Các môn ngoại ngữ gồm: Tiếng Anh 486 em, Tiếng Nga 61 em, Tiếng Pháp 156 em và Tiếng Trung 66 em.

hocsinhgioi.jpg

Thí sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2019 tại tỉnh Bình Thuận-Ảnh: Phạm Huệ

Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), trong kỳ thi này, Bộ vẫn tổ chức 12 môn thi, trong đó, ngoài phần thi viết, với các môn ngoại ngữ, tiếp tục tổ chức thi nói (độc thoại); đối với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, có phần thi thực hành. Nội dung thi học sinh giỏi quốc gia năm nay theo chương trình giáo dục THPT hiện hành và chương trình chuyên sâu các môn chuyên cấp THPT. Phần thi thực hành, các thí sinh thi theo nội dung cụ thể của từng môn theo quy định của Bộ GD-ĐT. Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) trực tiếp giao đề thi (chính thức và dự bị) cho Thủ trưởng đơn vị dự thi nơi đặt Hội đồng coi thi.

Bộ GD-ĐT cho biết, năm nay 2020, cả nước có 71 đơn vị dự thi, trong đó, có 63 đơn vị dự thi của 63 tỉnh, thành phố và 8 đơn vị dự thi của các cơ sở giáo dục đào tạo (Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Vinh, Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Đại học Huế và Trường Đại học Tân Tạo).

Các môn thi sẽ diễn ra đồng loạt ở tất cả các địa điểm do Sở GD-ĐT tỉnh, thành bố trí. Đề thi do Bộ GD-ĐT xây dựng và trực tiếp chuyển đến các Sở GD-ĐT các địa phương.

Ngày 25-26.12, thí sinh thi viết các môn Toán học, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc và thi lập trình trên máy vi tính môn Tin học...

Ngày 27.12, thí sinh thi thực hành các môn Vật lí, Hóa học và Sinh học.

Dự kiến, kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2020 sẽ được Bộ GD-ĐT công bố trước dịp Tết Nguyên đán 2021.

Kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2019:

Hà Nội là đơn vị dẫn đầu cả nước với 134 học sinh đạt giải. Trong số 134 học sinh đạt giải có 1 giải nhất Toán (25 điểm), 1 giải nhất Vật lý (30,75 điểm), 3 giải nhất Hóa học (27,5 - 29,38 - 28 điểm), 1 giải nhất Sinh học (31,35 điểm), 3 giải nhất Tiếng Anh (17,2 - 17,1 và 17 điểm); 1 giải nhất tiếng Pháp (17,55 điểm). Riêng trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam có 84 học sinh đoạt giải với 11 giải Nhất, trải đều ở tất cả các môn học.

Đứng thứ 2 là Nghệ An với 90 thí sinh đạt giải, trong đó có 2 giải nhất (Địa lý 1 giải, Sinh học 1 giải).

Đứng thứ ba là Hà Tĩnh với 88 học sinh đạt giải (1 giải nhất Toán, 3 giải nhất Lịch sử).

Các tỉnh có số lượng học sinh đạt giải đông kế tiếp:

Nam Định có 75 thí sinh, có 1 giải nhất Hóa học).

Hải Phòng có 72 thí sinh với các giải nhất: tiếng Trung, 3 giải nhất tiếng Anh, 1 giải nhất Địa lý và 1 giải nhất Hóa học.

Hải Dương có 70 thí sinh đoạt giải.

TP.HCM có 63 thí sinh đoạt giải.

Bắc Ninh có 59 thí sinh đạt giải.

Phú Thọ có 55 thí sinh đoạt giải, trong đó có 1 giải nhất Sinh học.

Bắc Giang có 54 thí sinh đạt giải.

Hà Nam có 49 thí sinh đạt giải.

Hưng Yên có 44 thí sinh đạt giải, trong đó có 1 giải nhất Tin học, 1 giải nhất Toán.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Làm việc với Công an Phú Thọ, Thủ tướng nhấn mạnh cần chuyển đổi số từ cơ sở
4 giờ trước Nhịp đập khoa học
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn nữa trong triển khai Đề án 06, theo hướng tổng thể, toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 4.500 học sinh bắt đầu kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 2020