Hơn 500 em học sinh mầm non và cán bộ công nhân viên trường học nhanh chóng rời lớp học di tản ra ngoài vì nghe báo động cháy.

Hơn 500 học sinh tán loạn bỏ chạy vì chuông báo cháy

Một Thế Giới | 15/03/2016, 14:05

Hơn 500 em học sinh mầm non và cán bộ công nhân viên trường học nhanh chóng rời lớp học di tản ra ngoài vì nghe báo động cháy.

Sáng 15.3, tại trường mầm non Hoàng Mai 1 (đường 198 Cao Lỗ, phường 4, quận 8, TP.HCM) đã xảy ra vụ việc nói trên. Cụ thể, khi các cháu đang ngồi học thì nghe tiếng báo cháy vang lên liên hồi. Ngay lập tức các giáo viên cho các học sinh di tản ra ngay bên ngoài trường để bảo đảm an toàn.
Ngay sau đó mọi người báo cho PCCC biết sự việc. Nhận được tin báo lực lượng Cảnh sát PCCC quận 8 đã điều 6 xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, nhanh chóng phong tỏa để tiến hành cứu hộ và tìm điểm phát lửa. 
Tuy nhiên, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng cơ quan chức năng không tìm ra được nơi phát lửa cũng như nơi nào có dấu hiệu cháy.
Hiện tại nhiều người cho rằng hệ thống báo cháy có vấn đề và reo chuông không đúng khiến xảy ra tình trạng hỗn loạn trên. Hiện vẫn chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.
Nghe về thông tin cháy, nhiều phụ huynh các em nhỏ đã đến trường đòi đón con em mình về.
Đến trưa cùng ngày hiện trường vụ việc được giải quyết xong, các em học sinh trở lại lớp học bình thường.
Hồ Đông
Bài liên quan
Gần 9.000ha rừng ở Cà Mau cảnh báo cháy cấp cực kỳ nguy hiểm
Nắng hạn gay gắt khiến cho gần 9.000ha rừng tràm U Minh Hạ được cảnh báo cháy cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm).

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn 500 học sinh tán loạn bỏ chạy vì chuông báo cháy