Để có kinh phí làm nhà cho hộ dân nghèo tại huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang), ông Đoàn Ngọc Hải đã tình nguyện đi làm phục vụ ở một quán cơm.

Hơn nửa tiếng làm phục vụ quán cơm, ông Đoàn Ngọc Hải quyên góp được hơn 160 triệu đồng

Quế Sơn | 23/02/2021, 14:41

Để có kinh phí làm nhà cho hộ dân nghèo tại huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang), ông Đoàn Ngọc Hải đã tình nguyện đi làm phục vụ ở một quán cơm.

Có mặt ở tỉnh Thừa Thiên-Huế từ ngày 22.2, ông Đoàn Ngọc Hải đã dành thời gian chở sữa lên tặng người dân nghèo huyện miền núi A Lưới. Quay lại TP.Huế vào sáng nay 23.2, ông Hải đã đến giao lưu, gặp gỡ với người dân TP.Huế tại bến du thuyền Tòa Khâm.

Buổi trưa cùng ngày, từ lời mời của chủ quán cơm từ thiện “Quán cơm 5.000 đồng” địa chỉ tại đường Hồ Đắc Di, TP.Huế, ông Hải đã làm nhân viên phục vụ tại quán này với mức thù lao “khủng” lên tới 60 triệu đồng cho hơn nửa tiếng đồng hồ làm việc. Đó cũng là cách đóng góp vào việc thiện của ông chủ quán tốt bụng.

153598986_125857429445485_7708847088146364892_n.jpg
Ông Đoàn Ngọc Hải phục vụ quán cơm từ thiện ở Thừa Thiên-Huế - Ảnh: Q.T

Giao lưu với người dân TP.Huế, ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ: “Vì tôi đang còn khoảng 30.000 hộp sữa của các nhà hảo tâm gửi tặng người nghèo nên nếu các bạn đến giúp đỡ thì xin đừng mua sữa đặc nữa, thay vào đó mỗi bạn ủng hộ 50 nghìn đồng, bỏ vào thùng. Cô Thùy Dương (một công dân trú tại TP.Huế) và các nhân viên bảo vệ sẽ kiểm đếm, công khai số tiền và cùng tôi đưa tiền quyên góp được đến ngân hàng gửi để giúp bà con nghèo”.

Theo ông Hải, một nửa số tiền quyên góp được sẽ chuyển thẳng đến Ủy ban MTTQ huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, nửa còn lại sẽ chuyển cho huyện A Lưới (Thừa Thiên-Huế) để chính quyền 2 nơi trên xây dựng những căn nhà tình thương cho bà con nghèo người dân tộc H’Mông, Pa Kô…

153286105_422487318857931_6931256742446265751_n.jpg
Ông Hải tặng sữa cho những người nghèo đến ăn cơm tại quán cơm từ thiện - Ảnh: Q.T

Được biết, trong buổi sáng giao lưu cùng người dân TP.Huế tại bến du thuyền Tòa Khâm, ông Đoàn Ngọc Hải đã quyên góp được hơn 106 triệu đồng. Cùng với mức thù lao 60 triệu đồng cho 1 giờ phục vụ tại quán cơm từ thiện, ông Đoàn Ngọc Hải đã quyên góp được tổng cộng hơn 160 triệu đồng trong buổi sáng 23.2.

Tất cả những khoản quyên góp được, ông Đoàn Ngọc Hải sẽ công bố trên tài khoản Facebook cá nhân để mọi người cùng biết. Sau khi kết thúc công việc tại “Quán cơm 5.000 đồng” ông Hải sẽ di chuyển ra các tỉnh phía bắc để tiếp tục hành trình thiện nguyện.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Vẫn còn băn khoăn về phương pháp định giá trong dự thảo nghị định quy định về giá đất
Góp ý về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về giá đất để hướng dẫn Luật Đất đai năm 2024, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam cho rằng có một số điểm không hợp lý.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hơn nửa tiếng làm phục vụ quán cơm, ông Đoàn Ngọc Hải quyên góp được hơn 160 triệu đồng