Sức ép mà Huawei đang đối mặt ngày càng lớn hơn. Tập đoàn Trung Quốc thừa nhận họ phải hủy kế hoạch ra mắt máy tính xách tay mới sau khi bị cấm làm ăn với các nhà cung cấp Mỹ.

Huawei không thể ra sản phẩm mới vì lệnh cấm của Mỹ

Nguyễn Cẩm Bình - 0901321282 - 060113793980 | 13/06/2019, 11:31

Sức ép mà Huawei đang đối mặt ngày càng lớn hơn. Tập đoàn Trung Quốc thừa nhận họ phải hủy kế hoạch ra mắt máy tính xách tay mới sau khi bị cấm làm ăn với các nhà cung cấp Mỹ.

Giám đốc điều hành mảng thiết bị tiêu dùng Huawei Dư Thừa Đông (Richard Yu) cho biết tập đoàn vốn dự định ra mắt sản phẩm thuộc dòng máy tính Matebook -sử dụng hệ điều hành Windows, nhưng nay phải gác lại vô thời hạn. Ông đánh giá đây là chuyện không may.

Một số nguồn thạo tin tiết lộ,theo kế hoạch ban đầu thì máy tính mới sẽ xuất hiện tại triển lãm thương mại CES Asia ở Thượng Hải trong tuần này. Tuy nhiên, lệnh cấm từ chính quyền Washington khiến Huawei không còn được sử dụng hệ điều hành Windows và bộ xử lý Intel nữa.

Giới chức Washington vào giữa tháng 5 đưa Huawei cùng 68 chi nhánh vào Entity List - danh sách bị xác định có liên quan hoặc có khả năng tham gia hoạt động đi ngược lại lợi ích, an ninh quốc gia Mỹ. Hàng loạt đơn vị công nghệ quyết định tuân thủ lệnh cấm bằng cách cắt đứt quan hệ với tập đoàn Trung Quốc, trong đó có Intel và Microsoft.

Trong tình hình hiện tại, máy tính Matebook khó lòng được ra mắt trong tương lai gần. Giám đốc Dư nhận định mọi chuyện tùy thuộc vào việc Huawei nằm trong Entity List bao lâu. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin từng để ngỏ khả năng Tổng thống Donald Trump nới lỏng cấm vận nếu đàm phán thương mại song phương đạt tiến bộ.

Trang DigiTimes của Đài Loan trước đó đưa tin Huawei ngừng toàn bộ dự án phát triển máy tính xách tay cỡ nhỏ (notebook) mới, nên đã yêu cầu các đối tác cung cấp linh kiện tạm dừng giao hàng.

Dù mảng kinh doanh chủ lực là thiết bị viễn thông, nhưng thiết bị tiêu dùng như điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, máy tính xách tay cũng đem lại cho Huawei doanh thu khổng lồ.

Trước lệnh cấm từ Mỹ, Huawei đang nỗ lực phát triển hệ điều hành lẫn kho ứng dụng trên điện thoại riêng. Tuy nhiên,tập đoàn thừa nhận họ phải đánh giá lại mục tiêu trở thành đơn vị cung cấp điện thoại thông minh lớn nhất thế giới vào cuối năm 2020.

Cẩm Bình (theo Business Insider)
Bài liên quan
Bí mật về chip Kirin 9010 trong dòng smartphone Huawei Pura 70 mới được bán
Quá trình phân tích độc lập cho thấy dòng smartphone Pura 70 mới của Huawei tích hợp bộ xử lý tiên tiến Kirin 9010 mà công ty tiết lộ vào năm ngoái.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
6 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Huawei không thể ra sản phẩm mới vì lệnh cấm của Mỹ