Ngày 14.1, Huyện ủy Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã tổ chức lễ công bố quyết định thí điểm thành lập các cơ quan mới, dựa trên sự hợp nhất và sáp nhập 15 cơ quan trên địa bàn huyện đảo thành 7 đơn vị.

Huyện Lý Sơn hợp nhất 15 cơ quan thành 7 cơ quan

Lê Đình Dũng | 14/01/2019, 16:21

Ngày 14.1, Huyện ủy Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã tổ chức lễ công bố quyết định thí điểm thành lập các cơ quan mới, dựa trên sự hợp nhất và sáp nhập 15 cơ quan trên địa bàn huyện đảo thành 7 đơn vị.

Theo đó, hợp nhất Văn phòng Huyện ủy và Văn phòng HĐND&UBND huyện thành Văn phòng huyện Lý Sơn. Hợp nhất Ban tổ chức Huyện ủy và Phòng Nội vụ - LĐTB&XH huyện, thành Ban Tổ chức, Nội vụ-LĐTB&XH huyện.

Hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Thanh tra huyện, thành cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện. Sáp nhập Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện vào Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Hợp nhất Đài truyền thanh huyện và Trung tâm Văn hóa -Thể thao huyện, thành Trung tâm Truyền thông - Văn hóa -Thể thao huyện. Hợp nhất trạm khuyến nông, trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, chi cục chăn nuôi và thú y huyện, thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện.

Hợp nhất BQL dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm phát triển quỹ đất huyện, thành BQL dự án đầu tư và phát triển quỹ đất huyện.

Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Viết Vy, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn cho biết: “Lý Sơn là huyện đảo hết sức đặc thù, quy mô dân số ít, diện tích nhỏ và là huyện đảo tiền tiêu có vị trí trọng yếu về quốc phòng, an ninh. Do vậy, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng một nền hành chính thân thiện, gần gũi, phục vụ nhân dân là một nhiệm vụ cần thiết, cần tập trung thực hiện”.

Theo tinh thần nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị trung ương 6 khóa XII đến nay, huyện đảo đã thực hiện giải thể 1 cơ quan; sáp nhập, hợp nhất 15 cơ quan thành 7 cơ quan mới, giảm 9 cơ quan.

Số lượng lãnh đạo các đơn vị hợp nhất từ 27 người (đầu năm 2017) giảm còn 20 người (theo hiện trạng); lộ trình đến năm 2021, còn 17 lãnh đạo; số lượng biên chế các đơn vị hợp nhất từ 77 biên chế (đầu năm 2017) giảm còn 64 biên chế, lộ trình đến 2021 giảm còn 53 biên chế.

“Cùng với việc thành lập cơ quan khối Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội huyện Lý Sơn, phân công Trưởng Ban Dân vận, đồng thời là Chủ tịch UBMTTQVN huyện làm trưởng khối. Buổi lễ trọng thể hôm nay là dấu mốc ghi nhận tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn đổi mới, quyết liệt hành động của cả hệ thống chính trị huyện Lý Sơn trong thời gian qua”, ông Vy cho hay.

Bí thư Lý Sơn cũng yêu cầu UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan hợp nhất cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: động viên, ổn định tư tưởng, tinh thần cán bộ, đảng viên. Khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị mình; phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, người lao động phù hợp với năng lực, sở trường, trình độ chuyên môn theo vị trí việc làm của cơ quan.

Ông Nguyễn Viết Vy cũng đề nghị HĐND huyện sớm tổ chức kỳ họp bất thường để bầu bổ sung thành viên UBND huyện đối với các chức danh lãnh đạo của các cơ quan hợp nhất theo kết luận 34 của Bộ Chính trị, về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18 của Hội nghị trung ương 6 khóa XII của Đảng và quy định của pháp luật.

Đồng thời, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn các cơ quan, đơn vị khác trong hệ thống chính trị huyện, bảo đảm hoạt động hiệu quả, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở huyện Lý Sơn. Tiếp tục thực hiện tinh giản 10% biên chế của các cơ quan, đơn vị theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra.

Lê Đình Dũng
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn khiêm tốn, tăng thấp hơn mục tiêu đặt ra
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Giá trị kinh tế số của Việt Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn trong khu vực. Trung bình thời kỳ 2020-2023, giá trị gia tăng của kinh tế số chỉ chiếm khoảng 12,5% so với GDP, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đặt ra.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Huyện Lý Sơn hợp nhất 15 cơ quan thành 7 cơ quan