Ngày 27.12, Indonesia nâng cảnh báo núi lửa Anak Krakatau phun trào lên mức cao thứ hai đồng thời yêu cầu mọi máy bay tránh xa khu vực xung quanh.

Indonesia lập vùng cấm bay quanh núi lửa Anak Krakatau

Cẩm Bình | 28/12/2018, 16:51

Ngày 27.12, Indonesia nâng cảnh báo núi lửa Anak Krakatau phun trào lên mức cao thứ hai đồng thời yêu cầu mọi máy bay tránh xa khu vực xung quanh.

Hệ thống cảnh báo của nước này có 4 mức, cơ quan địa chất vừa áp đặt mức 3 (chuẩn bị sẵn sàng). Một vùng cấm tiếp cận có bán kính 5km tính từ đỉnh núi lửa cũng vừa được thiết lập.

Một phần miệng núi lửa Anak Krakatau vừa đổ sụp xuống biển trong lúc triều lên cao, gây nên sóng thần cao đến 5m ập vào eo biển Sunda cuối tuần qua. Miệng núi lửa vẫn còn rất dễ vỡ ra thêm.

Anak Krakatau bắt đầu phát ra tiếng động lớn từ tháng 6 trước khi hoạt động đặc biệt mạnh từ ngày 23.12, phun dung nham và đá kèm theo nhiều đám tro bụi cao tới 3.000m.

Giới chức trách cho biết tro bụi núi lửa không nguy hiểm nhưng khuyên người dân đeo khẩu trang cùng kính bảo hộ, trong khi máy bay cần tránh xa. Cơ quan Kiểm soát không lưu Indonesia (AirNav) ra thông cáo: “Mọi chuyến bay đều phải thay đổi lộ trình do tro bụi núi lửa Krakatau đã đạt mức báo động đỏ”.

Didiet K.S. Radityo, một quan chứa AirNav, đảm bảo không có chuyến bay quốc tế hay nội địa nào bị gián đoạn.

Indonesia theo dõi chặt chẽ núi lửa Anak Krakatau cùng sóng triều tại eo biển Sunda kể từ khi xảy ra thảm họa sóng thần cuối tuần qua - Ảnh: Reuters

Sóng thần cuối tuần qua cướp đi sinh mạng của hơn 400 người. Đây là thảm họa sóng thần có số người tử vong cao thứ hai tại Indonesia trong năm 2018. Thảm họa kép động đất - sóng thần vào tháng 9 tại đảo Sulawesi khiến ít nhất 832 người thiệt mạng.

Nhiều chuyên gia cảnh báo quốc gia Đông Nam Á này còn phải hứng chịu thêm nhiều cơn sóng thần vào thời gian tới vì núi lửa Anak Krakatau đang trong giai đoạn hoạt động.

Cơn sóng thần ập vào eo biển Sunda gây thiệt hại lớn về người lẫn tài sản - Ảnh: Reuters
Cẩm Bình (theo Reuters, Channel News Asia)
Bài liên quan
U.23 châu Á: Indonesia vào tứ kết, Thái Lan trong thế kẹt không dám thắng Tajikistan
Indonesisa đã trở thành đội thứ 6 giành quyền lọt vào tứ kết giải U.23 châu Á sau khi thắng Jordan 4-1 ở lượt quyết định.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Indonesia lập vùng cấm bay quanh núi lửa Anak Krakatau